Báo Thái nói cứng trước thềm U23 châu Á: Đã đến lúc chúng ta thể hiện, không thể để Việt Nam vượt qua mãi được

TIẾN THÀNH , 22:21 07/01/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tờ Thairath muốn đội tuyển U23 Thái Lan chơi tốt tại giải U23 châu Á 2020 để giành lại vị thế số 1 khu vực từ tay thầy trò HLV Park Hang-seo.

VCK U23 châu Á chỉ còn một ngày nữa sẽ chính thức khởi tranh. Với tư cách đội chủ nhà, Thái Lan đến với giải đấu cùng mục tiêu lọt vào top 3 đội dẫn đầu để giành vé tới thẳng Olympic 2020.

Tuy nhiên, theo tờ Thairath, thầy trò HLV Akira Nishino còn một nhiệm vụ quan trọng khác cần phải làm ở sân chơi châu lục dành cho lứa U23, đó chính là vượt mặt thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trong bài viết mới đây, trang tin tới từ xứ chùa vàng tỏ ra khá ghen tị trước thành công của các chàng trai áo đỏ dưới thời thầy Park. Nguyên do cũng bởi 2 năm qua, "Voi chiến" thường xuyên bị người hàng xóm cho "hít khói" bất kể các giải đầu lớn nhỏ, từ AFF Cup, SEA Games cho tới Asian Cup.

Báo Thái nói cứng trước thềm U23 châu Á: Đã đến lúc chúng ta thể hiện, không thể để Việt Nam vượt qua mãi được - Ảnh 1.

Đội tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games cùng thành tích bất bại. Ảnh: Sport5.

"Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã giúp Việt Nam giành được những kết quả đáng tự hào trong 2 năm qua. Cách đây chưa lâu, họ cũng vô địch SEA Games sau thời gian dài chờ đợi. Là hai đội tuyển cùng khu vực, tất nhiên chúng ta phải so sánh bản thân với Việt Nam".

Tuy nhiên, Thairath đánh giá sự chênh lệch giữa đôi bên vẫn là rất nhỏ. Để minh chứng cho nhận định này, tác giả đưa ra thống kê về 3 cuộc đối đầu gần nhất giữa hai ông lớn của khu vực.

"Với ông Park, tuyển Việt Nam có thể thắng bất kỳ đối thủ nào. Dù vậy, kể từ ngày HLV Nishino lên nắm quyền, họ bị chúng ta làm cho chững lại tới 3 lần (hai trận hòa 0-0 ở vòng loại World Cup và 2-2 ở SEA Games 30)".

Báo Thái nói cứng trước thềm U23 châu Á: Đã đến lúc chúng ta thể hiện, không thể để Việt Nam vượt qua mãi được - Ảnh 2.

Việt Nam hòa Thái Lan tại SEA Games 30. Ảnh: Sport5.

Và để Thái Lan khẳng định lại vị thế số 1 tại Đông Nam Á, Thairath yêu cầu Supachok và các đồng đội phải làm tốt hơn Việt Nam tại U23 châu Á, tránh lặp lại tình trạng như những giải đấu gần đây.

"Tôi không biết kết quả của đội tại VCK U23 châu Á sẽ ra sao nhưng đừng để Việt Nam vượt trội chúng ta nữa", Thairath kết luận.

Ở giải đấu tới, Thái Lan nằm tại bảng A cùng Bahrain, Iraq và Úc. Trong khi đó, Việt Nam ở bảng D cùng UAE, Jordan cùng CHDCND Triều Tiên.

Báo Thái nói cứng trước thềm U23 châu Á: Đã đến lúc chúng ta thể hiện, không thể để Việt Nam vượt qua mãi được - Ảnh 3.

Bảng đấu tại VCK U23 châu Á.