Báo Thái Lan cảnh báo đội tuyển và đội U23 có thể thất bại ở châu lục vì khủng hoảng HLV trưởng

Hiếu Lương , 22:35 11/06/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Alexandre Gama chính thức chia tay đội tuyển U23 Thái Lan sau khi chỉ giành ngôi á quân tại Merlion Cup 2019 diễn ra vào đầu tháng 6.

Trước đó, HLV Sirisak Yodyardthai cũng sẽ rời đội tuyển Thái Lan để sang Nhật Bản hoàn tất khoá học lấy bằng A HLV do LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức. Quá trình học kéo dài đến năm 2020 và buộc LĐBĐ Thái Lan (FAT) phải tìm kiếm một HLV trưởng mới cho đội tuyển quốc gia với mục tiêu tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 9 năm nay.

Tờ SMM Sports nhận định: "HLV Gama đã từ chức nhưng HLV mới mà FAT lựa chọn cần được cân nhắc kỹ lưỡng và cũng rất khó khăn. Nhiều nhiệm vụ nặng nề đang được đặt ra trước mắt tân HLV trưởng bao gồm việc giành HCV SEA Games 2019 và vượt qua vòng bảng U23 châu Á 2020 tổ chức trên sân nhà".

Báo Thái Lan cảnh báo đội tuyển và đội U23 có thể thất bại ở châu lục vì khủng hoảng HLV trưởng - Ảnh 1.

HLV Alexandre Gama chính thức chia tay U23 Thái Lan, để lại khoảng trống chưa có lời giải cho FAT. Ảnh: Changseuk.

Sau thất bại tại King’s Cup 2019, bóng đá Thái Lan tiếp tục bị nhấn sâu hơn xuống đáy sự thất vọng trong bối cảnh đối thủ lớn nhất tại Đông Nam Á là Việt Nam đang trỗi dậy mạnh mẽ. Nhiều người hâm mộ mong muốn FAT sớm tìm ra những HLV trưởng đủ tài năng để dẫn dắt hai đội tuyển nam quan trọng nhất. Tuy nhiên, vấn đề này được cho không hề dễ dàng.

Thành tích đi xuống của hai đội tuyển này trong hơn 1 năm qua khiến báo chí và người hâm mộ bóng đá Thái Lan lo ngại. Họ nghĩ đến những viễn cảnh tệ nhất tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới với đội tuyển quốc gia cũng như SEA Games và VCK U23 châu Á với U23 Thái Lan.

Hiện tại, FAT đã liên hệ với HLV Totchtawan Sripan (Suphanburi FC) dẫn dắt đội tuyển Thái Lan trong thời gian còn lại của năm 2019. HLV 47 tuổi này từng là cựu cầu thủ HAGL (2004 – 2006). Trên cương vị HLV trưởng, ông dẫn dắt Muangthong United giành chức vô địch Thai League 1 năm 2016.

HLV Totchtawan Sripan nhiều khả năng sẽ lên thay HLV Sirisak Yodyardthai sau King's Cup 2019. Ảnh: Hiếu Lương, MTUTD.

Trong khi đó, việc tìm kiếm HLV trưởng cho U23 Thái Lan khó khăn hơn. Cựu HLV trưởng Wooratwut Srimaka, người từng giúp U22 Thái Lan giành HCV SEA Games 2017, một lần nữa được nhắc đến.

Với HLV Alexandre Gama, trận thua 0-1 trước U23 Singapore tại chung kết Merlion Cup 2019 được cho là nguyên nhân khiến ông từ chức sau 7 tháng dẫn dắt. Tuy nhiên, thông tin gần nhất là việc Muangthong United đã liên hệ với HLV này, đề nghị một mức lương hậu hĩnh để thay thế HLV người Hàn Quốc Yoon Jong-hwan và đưa đội bóng trở lại cuộc cạnh tranh cho 1 vị trí trong top 5 Thai League 1 năm nay.