Báo Pháp: Neymar đối mặt với án phạt cấm thi đấu 7 trận nhưng có thể được "khoan hồng" với một điều kiện

PHỤNG HIẾU , 11:31 15/09/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Phút không tự làm chủ được hành động của bản thân nhiều khả năng sẽ khiến Neymar phải nhận án phạt nặng.

Neymar cùng 4 người đồng nghiệp khác bị truất quyền thi đấu trong trận "tử chiến" giữa PSG và Marseille rạng sáng ngày hôm qua (14/9).

Sau khi bị đuổi khỏi sân vì tội sử dụng vũ lực, Neymar vẫn tỏ ra rất tức giận. Anh dùng MXH để công kích thẳng đến Alvaro Gonzalez, người được cho là đã sử dụng những từ ngữ phân biệt chủng tộc trên sân. "Tôi cảm thấy tiếc nuối vì không đấm thẳng vào mặt hắn", Neymar khẳng định.

Báo Pháp: Neymar đối mặt với án phạt cấm thi đấu 7 trận nhưng có thể được "khoan hồng" với một điều kiện - Ảnh 1.

Hỗn chiến xảy ra trong trận đấu giữa PSG và Marseille (Ảnh: EPA)

Một vài CĐV PSG cho rằng hành động của Neymar... nghĩa hiệp vì anh đứng ra bảo vệ đồng đội, sắc tộc của mình. Nhưng chính những phút thiếu kiềm chế ấy đang khiến Neymar phải nhận án phạt cực nặng. Theo RMC, tiền đạo chủ lực của PSG có thể sẽ bị treo giò 7 trận đấu sắp tới. Angel di Maria với hành động nhổ nước bọt vào người đối phương cũng sẽ bị "sờ gáy".

Nếu án phạt này được thi hành, PSG sẽ chịu tổn thất rất lớn về mặt nhân sự. Trong trận mở màn của mùa giải, á quân Champions League mùa 2019-2020 đã để thua 0-1 vì mất cả Neymar lẫn Di Maria. Viễn cảnh về một mở màn thảm họa vì thế đang chờ sẵn ông Thomas Tuchel.

Tuy nhiên RMC không phải báo lớn duy nhất theo đến cùng vụ "drama" này. Tờ L’Equipe sáng 15/9 lại cho hay, Neymar có thể sẽ được giảm nhẹ tội nếu BTC giải đấu Ligue 1 thu thập được đầy đủ bằng chứng tố cáo Alvaro Gonzalez và một số cầu thủ Marseille khác.

Nếu Alvaro Gonzalez thực sự đã phân biệt chủng tộc, anh sẽ bị cấm thi đấu 10 trận. Còn hành động của Neymar sẽ được quy về "phản ứng sau khi bị xúc phạm". Án phạt vì thế sẽ được giảm nhẹ thành treo giò 1 đến 2 trận.