Báo Malaysia tuyên bố ĐT sẵn sàng phục thù Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup 2018

PHỤNG HIẾU , 01:52 07/12/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Malaysia từng thua 0-2 Việt Nam trong lần đối đầu thuộc khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2018. Tuy nhiên, báo chí nước này khẳng định đội tuyển của họ sẽ trình diễn bộ mặt khác khi tái đấu với học trò HLV Park Hang-seo.

Gặp vô số khó khăn trước tinh thần của người Philippines nhưng những ngôi sao sáng giá nhất của ĐT Việt Nam đã biết cách tỏa sáng đúng lúc. Hai bàn thắng của Quang Hải và Công Phượng trong khoảng 10 phút cuối là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của đội khách, qua đó đưa Việt Nam tiến vào chung kết một cách vô cùng thuyết phục.

Đối thủ ở trận chung kết chính là Malaysia, bại tướng của Việt Nam tại vòng bảng năm nay. Theo Goal Malaysia, đội tuyển của họ chắc chắn sẽ không để buổi tối buồn tại Mỹ Đình tái diễn trong cuộc chạm trán sắp tới.

"Việt Nam vừa đánh bại Philippines để giành quyền lọt vào chung kết AFF Cup. Đây là cơ hội để Malaysia trả món nợ đã vay ở vòng bảng", trích bài viết "Việt Nam gặp Malaysia ở chung kết AFF Cup" của Goal Malaysia.

Báo Malaysia tuyên bố ĐT sẵn sàng phục thù Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Goal Malaysia khẳng định đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe sẽ có cơ hội phục thù Việt Nam.

"Malaysia từng để thua Việt Nam vì hoàn toàn bất lực với chiến thuật siêu đẳng của HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, chúng ta đã lột xác mạnh mẽ so với thất bại trước đó. Những thắng lợi trước Myanmar và ĐKVĐ Thái Lan cho thấy chúng ta đủ sức trở thành vị vua mới của Đông Nam Á".

Tuyên bố của Goal Malaysia hoàn toàn có cơ sở nếu nhìn vào màn trình diễn của đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe trước Thái Lan. Dù thi đấu trên sân khách, Malaysia vẫn tỏ ra lấn lướt Thái Lan ở nhiều thời điểm. Họ 2 lần bị vươn lên dẫn trước nhưng cũng 2 lần quân bình tỉ số và đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Việt Nam sẽ phải thi đấu trận lượt đi chung kết AFF Cup 2018 tại Bukit Jalil của Malaysia vào ngày 11/12 sắp tới. Các học trò của thầy Park sẽ có 4 ngày nghỉ ngơi trước khi tái đấu trên SVĐ Mỹ Đình.