Báo Indonesia gọi sự kiện HLV Park Hang-seo gia hạn hợp đồng với VFF là "cơn ác mộng cho các đội bóng khu vực"

VIỆT NGUYỄN , 21:33 07/11/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tờ Indosport của Indonesia đang cảm thấy lo lắng cho đội nhà cũng như các đội bóng trong khu vực sau khi biết tin HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam.

Những ngày vừa qua, thông tin về bản hợp đồng mới của HLV Park Hang-seo cùng LĐBĐ Việt Nam đã thu hút sự quan tâm lớn không chỉ với truyền thông trong nước mà cả ở khu vực Đông Nam Á.

HLV Park Hang-seo chính thức đặt bút ký vào bản cam kết gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam. Ảnh: Phạm Huyền

Sáng nay 7/11, lễ ký kết vào bản hợp đồng mới giữa LĐBĐ Việt Nam và HLV Park Hang-seo đã diễn ra tại trụ sở VFF. Với những thành công của bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua, bản hợp đồng mới cùng với mức lương cao hơn là thành quả xứng đáng với những công sức mà "phù thủy" người Hàn Quốc đã bỏ ra. 

Với người hâm mộ Việt Nam, đây đúng là những gì mà chúng ta chờ đợi sau những tin đồn trái chiều trong thời gian qua. Nhưng với các đội bóng còn lại trong khu vực Đông Nam Á, những người chưa từng giành chiến thắng trước các đội tuyển Việt Nam được dẫn dắt với thầy Park, đây chẳng khác nào cơn ác mộng.

 - Ảnh 2.

Bài viết với tựa đề "Gia hạn hợp đồng với Việt Nam, HLV Park Hang-seo sẽ đem tới cơn ác mộng cho các đội bóng Đông Nam Á" trên trang Indosport.

Tờ Indosport của Indonesia mới đây đã có những nhận định về việc HLV Park Hang-seo sẽ gắn bó với bóng đá Việt Nam thêm 3 năm nữa. Tờ báo này viết: "HLV Park Hang Seo đã đồng ý gia hạn hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam để tiếp tục dẫn dắt ĐTQG nước này. Đây chắc chắn là một tin vui với NHM bóng đá Việt Nam vì HLV người Hàn Quốc đã đem lại rất nhiều thành công cho họ trong thời gian qua.

HLV Park Hang Seo đã đưa đội U23 Việt Nam vào tới chung kết U23 châu Á 2018, dẫn dắt Olympic Việt Nam lọt vào bán kết ASIAD 2018, và giúp ĐTQG nước này giành chức vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi.

Và gần nhất, ông Park đã giúp ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Indonesia với tỷ số 3-1 ở vòng loại World Cup 2022 ngay tại sân Kapten I Wayan Dipta vào ngày 15/10 vừa qua. Kết quả này đã giúp Việt Nam có được vị trí thứ 2, cùng Thái Lan dẫn đầu tại bảng G.

Qua 13 trận đấu với các đội tuyển thuộc Đông Nam Á, Việt Nam của ông Park đã thắng 10, hòa 3. Ngoài ra, những "ngôi sao vàng" đã ghi được 24 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 7 bàn trong 13 trận đấu đó. Rõ ràng những con số thống kê này đã đem đến cơn ác mộng cho mọi đội bóng trong khu vực".

Sau khi hoàn thành các thủ tục ký kết, HLV Park Hang-seo phát biểu: "Có những người khuyên tôi nên nghỉ ngơi nhưng tôi biết người hâm mộ Việt Nam chờ đợi rất nhiều. Với tư cách HLV trưởng, tôi cũng tự hỏi xem đây có phải lần ký cuối cùng với VFF hay không, tôi biết người hâm mộ yêu mến chúng tôi rất nhiều, không biết liệu chúng tôi có đáp ứng được những tình yêu đó không. Nhưng chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, những vị lãnh đạo VFF đã cho tôi cơ hội tiếp tục công việc này.

Tôi yêu bóng đá Việt Nam, yêu người hâm mộ Việt Nam, yêu các cầu thủ. Tôi tin rằng đó là tình yêu xuất phát từ đáy lòng mình".

 - Ảnh 3.

Bản hợp đồng mới cùng với những mục tiêu mới đang chờ HLV Park cùng bóng đá Việt Nam chinh phục. Ảnh: Phạm Huyền.

Được biết, những mục tiêu mà VFF đưa ra cho HLV Park Hang-seo trong bản hợp đồng mới là giúp ĐT Việt Nam lọt vào chung kết AFF Cup 2020, U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 2019 và 2021. Ngoài ra, ĐT Việt Nam phải tiếp tục giữ vững vị trí số 1 tại Đông Nam Á và đặc biệt là giành được tấm vé lọt vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2022.

Chiều nay, HLV Park Hang-seo cùng ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng sắp tới với ĐT UAE (14/11) và ĐT Thái Lan (19/11) cùng diễn ra trên sân nhà Mỹ Đình. Nếu giành được kết quả tốt ở 2 trận đấu sắp tới, ĐT Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để giành được tấm vé lọt vào vòng loại tiếp theo của World Cup 2022.

HLV Park Hang-seo bày tỏ cảm xúc trong ngày ký hợp đồng cùng VFF, nói "cảm ơn" bằng tiếng Việt

////