Báo châu Á: "Việt Nam bị loại là xứng đáng, tấn công mãi mà không thể ghi được bàn thắng"

TIẾN THÀNH , 08:05 17/01/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tờ Live Sport Asia cho rằng việc U23 Việt Nam bị loại là kết quả phản ánh đúng những gì U23 Việt Nam đã thể hiện tại VCK U23 châu Á.

Tối ngày 16/1, phép màu đã không xảy ra và đội tuyển U23 Việt Nam phải dừng bước tại vòng bảng VCK U23 châu Á sau thất bại 1-2 trước CHDCND Triều Tiên. Đến giải với tư cách đội đương kim Á quân, màn trình diễn của "Những ngôi sao vàng" chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ và truyền thông.

Mới đây, tờ Live Sport Asia đã có bài viết với tiêu đề: "U23 Việt Nam bị loại là xứng đáng". Tại đây, tác giả cho rằng chúng ta khởi đầu rất tốt nhưng không thể tạo được cách biệt cần thiết.

"HLV Park Hang-seo đã tung ra đội hình mạnh nhất với Nguyễn Trọng Hùng bên phía cánh trái và hy vọng giành trọn 3 điểm để nuôi tấm vé đi tiếp. Ngay khi tiếng còi bắt đầu vang lên, họ đã lập tức dồn lên và tạo ra hàng loạt cơ hội. Phút thứ 15, Tiến Linh đã cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng mở tỷ số".

Báo châu Á: Việt Nam bị loại là xứng đáng, tấn công mãi mà không thể ghi được bàn thắng - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã không thể cụ thể ưu thế để có được hơn một bàn thắng trước CHDCND Triều Tiên. Ảnh: Tiến Tuấn.

Theo cây viết Ryu Oi, sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng đẩy U23 Việt Nam vào thế khó. Đó là tình huống người gác đền số 1 của chúng ta xử lý lóng ngóng để bóng đập lưng bay về lưới nhà. "Một sai lầm sơ đẳng", Live Sport Asia mô tả.

Tuy nhiên, không phải Tiến Dũng, trang tin hàng đầu châu Á nhấn mạnh sự phung phí những cơ hội mới là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại của U23 Việt Nam. "Họ liên tục dồn ép trong phần lớn thời gian nhưng không thể ghi được bàn thắng thứ 2. Hàng loạt cơ hội rõ ràng xuất hiện và bị bỏ lỡ rất đáng tiếc".

Báo châu Á: Việt Nam bị loại là xứng đáng, tấn công mãi mà không thể ghi được bàn thắng - Ảnh 2.

Sai lầm của Tiến Dũng dẫn đến bàn thua của đội nhà. Ảnh: Tiến Tuấn.

Thực tế, trước trận, Live Sport Asia đã có nhiều bài viết chê trách đội tuyển U23 Việt Nam. Tờ báo này cho rằng lứa cầu thủ hiện tại kém xa 2 năm trước ở Thường Châu. Trong đó, vấn đề lớn nhất nằm ở hàng công. "Họ không biết cách xuyên thủng hàng thủ đối phương", trang tin này nhận định.

Sau 3 lượt trận, U23 Việt Nam dừng bước với vị trí cuối bảng. UAE và Jordan là hai đội đi tiếp.