Bão chấn thương càn quét, 2 tân binh khiến thầy Park lo sốt vó

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 00:04 27/12/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trong buổi tập sáng ngày 26/12 của đội tuyển Việt Nam, đã có thêm 2 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam phải tập riêng vì những chấn thương khác nhau.

Bão chấn thương càn quét, 2 tân binh khiến thầy Park lo sốt vó - Ảnh 1.

Trong buổi sáng ngay sau trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên, HLV Park và các học trò đã ra sân tập luyện. Một số cầu thủ thi đấu nhiều tối qua được cho nghỉ ngơi và tập thả lỏng.

Một điều khiến người hâm mộ lo lắng đó là việc Hoàng Đức và Thành Chung phải tập riêng. Dường như bão chấn thương vẫn chưa buông tha đội tuyển Việt Nam.

Bão chấn thương càn quét, 2 tân binh khiến thầy Park lo sốt vó - Ảnh 3.

Hoàng Đức gặp vấn đề với dây chằng gối, trong khi đó chưa rõ chấn thương của Thành Chung gặp phải là gì. Anh đã thi đấu trọn vẹn hiệp 1 trước CHDCND Triều Tiên.

Bão chấn thương càn quét, 2 tân binh khiến thầy Park lo sốt vó - Ảnh 4.

Dường như vấn đề mà Thành Chung gặp phải không quá nghiêm trọng. Anh vẫn có thể vẫn động với cường độ trung bình.

Trong khi đó, Hoàng Đức chỉ được chạy nhẹ rồi phải ra ngoài trườm đá.

Bão chấn thương càn quét, 2 tân binh khiến thầy Park lo sốt vó - Ảnh 6.

Một khá vui với NHM đó là việc tiền vệ Trọng Hoàng đã có thể tham gia các bài khởi động cùng các đồng đội.

Bão chấn thương càn quét, 2 tân binh khiến thầy Park lo sốt vó - Ảnh 7.

Anh chàng tỏ ra rất thoải mái sau nhiều ngày phải tập riêng. Tuy nhiên, Trọng Hoàng vẫn chưa thể tham gia cac sbài tập chiến thuatạ.

Bão chấn thương càn quét, 2 tân binh khiến thầy Park lo sốt vó - Ảnh 8.

Buổi tập của đội tuyển Việt Nam diễn ra trong khoảng một giờ đồng hồ.

Bão chấn thương càn quét, 2 tân binh khiến thầy Park lo sốt vó - Ảnh 9.

Trước buổi tập, các cầu thủ đã có một hành động khá ý nghĩa khi trao tặng lá cờ có toàn bộ chữ ký của những nhà vô địch AFF Cup và 20 quả bóng thi đấu cho CLB "tuổi trẻ vì biển đảo quê hương". Lá cờ này sẽ được chuyền đến các điểm đảo và nhà dàn ở quần đảo Trường Sa.