Báo cáo từ cơ quan điều tra vụ rơi máy bay thảm khốc khiến huyền thoại Kobe Bryant qua đời: Không có bằng chứng về sự cố động cơ

HUY PHẠM , 20:33 08/02/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Thông qua những đống đổ nát của vụ tai nạn máy bay trực thăng đã lấy đi mạng sống của huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant cùng con gái Gianna và 7 người khác cho thấy không có bằng chứng nào về sự cố động cơ, một báo cáo sơ bộ từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết.

Bản tin chính thức về sự ra đi của huyền thoại Kobe Bryant cùng cô con gái Gianna.

Đã nửa tháng trôi qua kể từ vụ tai nạn trực thăng thảm khốc ngày 26/1 (theo giờ Mỹ) xảy ra, người hâm mộ vẫn chưa thể nguôi ngoai sau sự ra đi đầy bất ngờ của huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant và cô con gái 13 tuổi cũng như 7 người khác có mặt trên chuyến bay.

Song hành cùng các buổi lễ tưởng niệm lớn nhỏ ở nhiều nơi, điều mà những người hâm mộ Kobe Bryant quan tâm chính là nguyên nhân gây ra vụ tại nạn trực thăng. Theo báo cáo mới nhất của NTSB vào ngày 7/2, thông qua những gì tìm được tại đồng đổ nát của vụ tai nạn, không có bằng chứng nào về sự cố động cơ.

“Tất cả các thành phần quan trọng của máy bay trực thăng đều nằm trong khu vực đống đổ nát. Từ những phần còn lại có thể thấy không có bằng chứng nào về việc động cơ bị hỏng, dẫn đến trực thăng mất kiểm soát và gặp tai nạn".

Hiện trường của vụ tai nạn trực thăng thảm khốc. Ảnh: AFP.

Bản báo cáo của NTSB cho tới thời điểm hiện tại là tài liệu tóm tắt các kết quả điều tra từ trước cho tới nay. Bản báo cáo cuối cùng để xác định ra nguyên nhân của vụ tai nạn dự kiến sẽ mất ít nhất một năm để hoàn thành. Hiện tại các yếu tố môi trường liên quan đến sương mù phủ kín vào sáng 26/1 vẫn được coi là nguyên nhân dẫn đến việc trực thăng gặp tai nạn.

"Các điều tra viên của chúng tôi sẽ cập nhập các bằng chứng đáng lưu ý trong vụ tai nạn thương tâm này. Chúng tôi tin rằng có thể xác định nguyên nhân cũng như yếu tố dẫn đến tai nạn để đưa ra các khuyến cáo an toàn nhằm ngăn chặn các trường hợp tương tự xảy ra", Chủ tịch NTSB, ông Robert L. Sumwalt chia sẻ trong một tuyên bố.

 - Ảnh 3.

Bức ảnh hiện trường của nhân chứng gần với nơi mà chiếc trực thăng rơi xuống.

Cùng với bản báo cáo này, NTSB còn chia sẻ thêm ý kiến của nhân chứng nơi gần với hiện trường xảy ra tai nạn. Người chứng kiến vụ va chạm này cho biết anh ta nghe thấy âm thanh của chiếc trực thăng đang đến gần trong lúc đạp xe lên núi. Anh ta quan sát và thấy chiếc trực thăng quay tròn ra khỏi những đám mây và bay theo quỹ đạo đi xuống, sau 2 giây thì đâm vào vách núi.

Điều này trùng khớp với những báo cáo trước đó, khi hệ thống ra-đa cho thấy trực thăng rơi với vận tốc 2000 feet/phút (khoảng 609m/phút) trước khi tiếp đất. Với độ cao 700m kể từ lúc bắt đầu rơi, không khó hiểu khi chiếc máy bay đã bị nổ tung. Những mảnh vỡ được tìm thấy trong bán kính 100 - 200m.

 - Ảnh 4.

Hình ảnh cắt ra từ một camera an ninh ghi lại khoảnh khắc chiếc trực thăng hạ độ cao và đâm vào vách núi.

Theo hành trình của chuyến bay và những báo cáo trước đó, Kobe Bryant cùng cô con gái Ginna đang trên đường hướng đến một trận đấu bóng rổ tại Học viện Thể thao Mamba của Kobe ở vùng ngoại ô Thousand Oaks. Tuy nhiên, trên đường đi, chiếc phi cơ đã gặp thời tiết xấu. Phi công Ara Zobayan đã tìm cách liên hệ với nhân viên không lưu. Do tín hiệu radar bị nhiễu vì chiếc trực thăng S-76 ở độ cao quá thấp, Zobayan cố gắng đưa trực thăng lên phía trên. Nhưng rồi, tai nạn xảy đến ngay sau đó.

Vụ tai nạn thảm khốc đã làm rung chuyển giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) và toàn bộ thế giới thể thao. Đặc biệt là tại thành phố Los Angeles, nơi mà anh đã giành trọn 20 năm thi đấu của mình cho đội bóng Los Angeles Lakers. Ngay sau khi có thông tin xác thực về cái chết của Kobe Bryant, hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về trung tâm STAPLES và tạo nên một đài tưởng niệm nằm bên ngoài quảng trường. Tại đây những người hâm mộ đã để lại hoa cùng những kỷ vật khác nhau để tưởng nhớ tới Kobe Bryant.

 - Ảnh 5.

Quảng trường phía bên ngoài của STAPLES Center sau tai nạn thương tâm của huyền thoại Kobe Bryant. Ảnh: Getty Images.

BLĐ Lakers đã vinh danh cố cầu thủ 41 tuổi bằng một buổi lễ được tổ chức chưa đầy một tuần sau khi anh qua đời. Dự kiến ngày 24/2 tới đây, một lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức tại trung tâm STAPLES để vinh danh Kobe Bryant cùng các nạn nhân khác.