Bangkok United 0-1 Hà Nội FC: Xuất sắc vượt qua tuyển Thái thu nhỏ, Hà Nội FC lọt vào vòng loại cuối của Champions League châu Á

TIẾN THÀNH , 21:44 12/02/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Bàn thắng duy nhất của Văn Quyết mang về tấm vé vào vòng loại thứ ba Champions League châu Á cho Hà Nội FC. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ là đại diện Trung Quốc Shandong Luneng.

Bangkok Utd 0-1 Hà Nội FC: CLB Hà Nội lọt vòng loại cuối của Champions League châu Á

Không giống như những mùa giải trước, năm nay, Hà Nội FC đã dành nhiều sự quan tâm hơn cho đấu trường châu lục. Bằng chứng là trong màn so tài với đối thủ Bangkok United tại vòng loại thứ 2 AFC Champions League, HLV Chu Đình Nghiêm đã tung ra sân đội hình rất mạnh với những cái tên như Quang Hải, Đức Huy, Văn Hậu hay Duy Mạnh.

Sự đồng đều hơn đã giúp đại diện Việt Nam lấn lướt CLB Bangkok United, bất chấp đối thủ này có tới 6 cầu thủ từng dự AFF Cup 2018 và được coi là một tuyển Thái Lan thu nhỏ. Trong 45 phút đầu tiên, hàng loạt cơ hội ngon ăn được trao cho những chân sút áo xanh. Ở số này, tiền đạo Oseni đã bỏ lỡ tới 2 tình huống đối mặt với Falkesgaard.

Bangkok United 0-1 Hà Nội FC: Xuất sắc vượt qua tuyển Thái thu nhỏ, Hà Nội FC lọt vào vòng loại cuối của Champions League châu Á - Ảnh 2.

Đức Huy đã chơi tốt trong màn so tài với đối thủ Bangkok United. Ảnh: Siamsport.

Bên cạnh đó, Quang Hải hay Văn Quyết cũng có lý do để tiếc nuối với những pha sút bóng hỏng ăn của mình. Phía đối diện, cơ hội tốt nhất của đội bóng Thái Lan trong 45 phút đầu tiên thuộc về Bonilla ngay khoảng thời gian đầu trận.

Sang hiệp 2, HLV Chu Đình Nghiêm chủ động chỉ đạo các học trò chơi thấp và chờ thời cơ phản công. Điều này đã giúp Bangkok United có nhiều pha dứt điểm hơn. Tuy nhiên, các chân sút chủ nhà cũng có một ngày thi đấu khá vô duyên và không một lần chiến thắng được thủ môn Văn Công.

Tưởng chừng màn so tài sẽ phải bước vào hiệp phụ, đại diện Việt Nam bất ngờ có được bàn thắng. Phút 88, Oseni bị đốn ngã trong vòng cấm và trọng tài chính đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m. Tại đây, đội trưởng Văn Quyết đã không mắc sai lầm nào ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Với thắng lợi này, nhà vô địch Việt Nam đã bước vào vòng loại cuối tại sân chơi danh giá nhất cấp CLB tại châu Á. Vào ngày 19/2, chúng ta sẽ phải làm khách trên sân của Shandong Luneng, một đại gia của bóng đá Trung Quốc.

Đội hình ra sân của Hà Nội FC:

Bangkok United 0-1 Hà Nội FC: Xuất sắc vượt qua tuyển Thái thu nhỏ, Hà Nội FC lọt vào vòng loại cuối của Champions League châu Á - Ảnh 3.

Bangkok United 0-1 Hà Nội FC: Xuất sắc vượt qua tuyển Thái thu nhỏ, Hà Nội FC lọt vào vòng loại cuối của Champions League châu Á - Ảnh 4.