Bàng hoàng khi chứng kiến cổ chân của sao Chelsea bị bẻ cong rùng rợn sau cú đạp nguy hiểm của đối thủ

PHỤNG HIẾU , 14:11 18/09/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

The Blues đang có nguy cơ mất cả chì lẫn chài trong lần tiếp đón Valencia ngay tại Stamford Bridge. Họ để thua đối thủ bị đánh giá thấp hơn và cũng mất luôn ngôi sao trẻ đang có phong độ cực cao.

Thắng lợi giòn giã 5-2 trước Wolves cuối tuần trước không tạo được đà tâm lý tốt cho Chelsea tại Champions League như mọi người tưởng. Họ khởi đầu khá chậm chạp dù được đánh giá cao hơn đối thủ.

Mọi chuyện chuyển biến từ tồi sang tệ cho Chelsea khi ngay ở phút thứ 15 họ đã mất người. Trong một pha tranh chấp ở khu vực giữa sân, Mason Mount, tài năng trẻ đang lên của The Blues bị Francis Coquelin đạp thẳng vào cổ chân. Pha va chạm mạnh đến mức khiến Mount lăn lộn trên sân trước khi đội ngũ y tế kịp xuất hiện để kiểm tra tình hình.

 - Ảnh 1.

Mason Mount bị đối thủ đạp thẳng vào cổ chân. Đây là một pha phạm lỗi cực nguy hiểm có thể chấm dứt sự nghiệp của chàng tiền vệ trẻ.

 - Ảnh 2.

Cổ chân của Mount bị bẻ cong sau pha vào bóng triệt hạ của đối thủ.

 - Ảnh 3.

Trọng tài ở rất gần vị trí Coquelin phạm lỗi thô bạo với Mount nhưng chỉ rút một tấm thẻ vàng. Đây được cho là quyết định có phần nhẹ tay từ vị vua áo đen.

Bác sĩ phải mất gần 10 phút để kiểm tra chấn thương cho Mount. Rất may là tiền vệ sinh năm 1999 vẫn có thể tự đứng dậy nhưng đương nhiên, anh không thể tiếp tục thi đấu. Mức độ nặng nhẹ của chấn thương chưa được xác định.

Sau khi mất cầu thủ chủ lực, HLV Lampard buộc phải tung Pedro vào sân. Màn trình diễn của tiền đạo người Tây Ban Nha cùng Willian trong suốt những phút thi đấu còn lại là nỗi thất vọng cùng cực.

Chelsea bị đối phương dẫn trước trong hiệp 2. Đội bóng Anh có cơ hội quân bình tỉ số chỉ sau khoảng 10 phút. Tuy nhiên trên chấm phạt đền, Ross Barkley sút bóng lên trời, qua đó trực tiếp khiến Chelsea trắng tay ngày hôm nay.

Nếu Mason Mount dính chấn thương nặng, đoàn quân của Lampard đã mất quá nhiều sau trận đấu ngày hôm nay.

 - Ảnh 4.

Kết quả lượt trận đầu tiên.