Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền: "Chấn thương của Đình Trọng không nên phẫu thuật"

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 14:07 24/12/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chia sẻ với Sport5.vn, bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền - Trưởng phòng y học thể thao Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội đã cho biết với mức độ chấn thương của Đình Trọng thì anh không nên tiến hành phẫu thuật.

Mới đây, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã cho biết ban huấn luyện Đội tuyển Quốc gia đang cân nhắc việc triệu tập Đình Trọng trở lại sau khi Lục Xuân Hưng dính phải một chấn thương đầu gối khá nặng trong buổi tập ngày 22/12. Ngay sau đó, đã có rất nhiều người đặt ra câu hỏi liệu có nên gọi cầu thủ của CLB Hà Nội trở lại với tình trạng hiện tại?

Chia sẻ với Sport5.vn, bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền - Trưởng phòng y học thể thao Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội đã cho biết chấn thương của Đình Trọng không nặng đến mức phải tiến hành phẫu thuật: "Tôi không biết rõ tình hình cụ thể của Trọng hiện tại như thế nào và phía Hàn Quốc muốn điều trị cho cậu ấy ra sao. Tuy nhiên, gần đây Trọng cũng đã đi khám tại Việt Nam, tôi cũng nắm được hồ sơ bệnh án của cậu ấy. Theo chẩn đoán của tôi, Trọng chỉ có một mảnh nang xương lành tính rất nhỏ, cỡ khoảng 3mm. Những trường hợp có mức độ như vậy thông thường sẽ không mổ. Tôi đang yêu cầu phía Hàn Quốc gửi hồ sơ và kế hoạch điều trị để xem xét cụ thể".

 Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền: Chấn thương của Đình Trọng không nên phẫu thuật - Ảnh 1.

Đình Trọng liệu có đủ sức khỏe để phục vụ ĐTQG

Theo quy trình, bệnh viện phía Hàn Quốc cần gửi hồ sơ cùng kế hoạch điều trị cho các cầu thủ, sau đó tiểu ban VFF mới xem xét và trình lên lãnh đạo cấp trên để xét duyệt. Đây có lẽ nguyên nhân khiến việc đưa Đình Trọng sang Hàn Quốc vẫn chưa thể diễn ra.

Cũng theo bác sĩ Trọng Hiện, Đình Trọng có một chấn thương cổ chân mãn tính, có thể gây đau nhói trong quá trình thi đấu, tuy nhiên chấn thương này không liên quan gì đến mảnh nang xương.

"Chấn thương cổ chân của Đình Trọng đã được chữa trị trước đây rồi, mọi thứ có vẻ ổn nhưng chưa được hoàn thiện vì lịch thi đấu quá dày, các giải đấu diễn ra sát nhau nên chúng tôi không có đủ thời gian để điều trị. Tuy nhiên, có thể nói vấn đề này không quá nghiêm trọng", ông Trọng Hiền nói thêm.

 Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền: Chấn thương của Đình Trọng không nên phẫu thuật - Ảnh 2.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền điều trị cho Đình Trọng tại ASIAD 18

Trước đó, ngay sau khi kết thúc AFF Cup 2018, thông tin Đình Trọng gặp phải một chấn thương và cần sang Hàn Quốc để điều trị đã được công bố rộng rãi. Tuy nhiên, mức độ chấn thương cụ thể của anh vẫn là điều khiến người hâm mộ thắc mắc.

Dẫu sao, việc triệu tập Đình Trọng cũng chỉ là một phương án đang nằm trong quyển sổ tay của HLV Park Hang-seo. Hiện tại, Đội tuyển Việt Nam vẫn còn hai trung vệ chất lượng khác đó là Thành Chung và Tiến Dũng.