Bà chủ Thang Long Warriors khẳng định sẽ mang Tiến Dương - Gia Lân trở về sân Tây Hồ

HUY PHẠM , 22:50 07/05/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mặc dù rất khó khăn, thế nhưng bà Tracy Thư Lương cho biết sẽ cố gắng bằng mọi cách giữ lại hai cầu thủ này trong VBA Draft 2020 tới đây.

Chiều ngày 7/5, Thang Long Warriors là đội bóng đầu tiên công bố danh sách bảo vệ với 4 cái tên bao gồm Justin Young, Hoàng Thế Hiển, Đặng Thái Hưng cùng Nguyễn Thành Đạt. Đối với giới chuyên môn cũng như người hâm mộ, đây là một bản danh sách bảo vệ hoàn toàn hợp lý.

Bà chủ Thang Long Warriors cùng lời khẳng định sẽ mang Tiến Dương - Gia Lân trở về sân Tây Hồ - Ảnh 1.

Danh sách bảo vệ của Thang Long Warriors tại VBA 2020. Ảnh: TLW.

Tuy nhiên, sự thiếu vắng của một số cái tên như Trương Hoàng Trung, Hồng Gia Lân và Nguyễn Tiến Dương cũng để lại nhiều tiếc nuối. Hiểu được tâm tư của những người yêu mến đội bóng, bà Tracy Thư Lương đã có những chia sẻ về quyết định lựa chọn danh sách bảo vệ năm nay cùng Sport5.

"Tôi hiểu nỗi niềm của người hâm mộ, bản thân tôi cùng BLĐ và BHL cũng hết sức khó khăn khi đưa ra lựa chọn danh sách bảo vệ năm nay. Tuy nhiên, danh sách bảo vệ VĐV chỉ dừng ở con số 4, tôi chỉ ước có thêm 8 suất để có thể bảo toàn được đội bóng của mình", bà Tracy chia sẻ.

Bà Tracy Thư Lương luôn đồng hành cùng Thang Long Warriors trong mỗi đội bóng tại sân Tây Hồ. Ảnh: Huy Phạm - Đỗ Linh.

"Về cầu thủ Trương Hoàng Trung, cậu ta là một cái tên quen thuộc của bóng rổ Hà Nội. Trung cũng là lớp cầu thủ đầu tiên tham gia cùng Thang Long Warriors ở VBA 2017, mùa giải chúng tôi lên ngôi vô địch", bà Tracy chia sẻ.

"Không thể phủ nhận những đóng góp quan trọng của Hoàng Trung cho đội bóng trong những mùa giải vừa qua. Thế nhưng thật tiếc khi cuối mùa giải năm ngoái Trung có gặp vấn đề về thể lực và chấn thương. Mặc dù Trung rất cố gắng trị liệu trong suốt thời gian vừa qua, tuy nhiên vì tập thể chúng tôi không thể làm khác. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chỉ hy vọng có thể tiếp tục đồng hành cùng Trung ở mùa giải này và hỗ trợ anh trong việc chữa trị chấn thương để có thể trở lại sớm nhất. Mọi thứ vẫn còn phía trước tại VBA Draft 2020", bà Tracy cho biết.

Bà chủ Thang Long Warriors cùng lời khẳng định sẽ mang Tiến Dương - Gia Lân trở về sân Tây Hồ - Ảnh 3.

Chấn thương của Trương Hoàng Trung là trở ngại lớn cho anh ở mùa giải VBA 2020. Ảnh: TLW.

Đối với hai cầu thủ là Tiến Dương và Gia Lân, bà Tracy Thư Lương cũng thể hiện rõ quyết tâm mong giữ lại được 2 nội binh đầy tài năng của đội bóng trong VBA Draft 2020 tới đây. Bà chủ đội bóng nửa đỏ Thủ đô cho biết bằng mọi cách, sẽ đưa cả hai về lại ngôi nhà của "Những chiến binh".

"Dù mới chỉ tham gia ở mùa giải vừa qua, thế nhưng Dương và Lân là những cầu thủ vô cùng tài năng của đội bóng. Với khả năng làm tốt ở mặt trận tấn công lẫn phòng thủ của cả hai, tôi tin rằng đội bóng nào cũng mong muốn sở hữu Duơng và Lân. Tuy nhiên, như tôi đã nói ở trên, chúng ta vẫn còn VBA Draft 2020 tới đây. BLĐ đội bóng sẽ tìm mọi cách để đưa cả hai quay trở lại sân Tây Hồ, sân nhà của "Những chiến binh".

Ở VBA 2020, những nội binh chất lượng như Tiến Dương cùng Gia Lân đang là mục tiêu hàng đầu của cả 7 đội bóng. Với màn thể hiện tốt ở mùa giải vừa qua, việc các đội bóng tại lễ tuyển chọn VĐV lựa chọn Dương và Lân là điều hoàn toàn dễ hiểu. Mặc dù có chia sẻ sẽ làm mọi cách, thế nhưng vẫn sẽ rất khó khăn cho Thang Long Warriors trong việc muốn giữ lại những cầu thủ trên tại VBA 2020.

Sẽ khá khó khăn cho Thang Long Warriors nếu muốn bảo toàn được Lân, Dương tại Draft Day tới đây. Ảnh: TLW.

 "Tôi hiểu điều đó, nhưng luật của giải đấu không thể làm khác. BLĐ chúng tôi luôn nói với các cầu thủ của mình là "Once Warrior - Forever Warriors". Có nghĩa là dù chỉ một ngày khoác lên mình màu áo Thang Long Warriors, cho dù có chuyển sang đội khác thi đấu, chúng tôi vẫn coi các bạn là "Những chiến binh".

Với những chia sẻ của bà Tracy Thư Lương, người hâm mộ cũng như những cầu thủ trên có thể phần nào yên tâm. Mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước, câu trả lời sẽ có trong ngày tuyển chọn vận động viên của VBA 2020 và dù kết quả ra sao, những người ra đi vẫn sẽ luôn được chào đón trong những lần trở lại nhà thi đấu Tây Hồ.