ASIAD ngày 26/08: Chờ Pencak Silat đại thắng, đợi bất ngờ ở điền kinh

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 07:01 26/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Ngày thi đấu 26/08 của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 18 chứng kiến tới 9 trận bán kết ở môn Pencak Silat, một trong những niềm hy vọng vàng lớn nhất. Bên cạnh đó, NHM cũng có quyền chờ đợi một sự bất ngờ ở môn điền kinh.

Hôm nay (26/08) là ngày rất quan trọng đối với đoàn thể thao Việt Nam. Các vận động viên của ĐT Pencak Silat, một trong những niềm hy vọng vàng lớn nhất sẽ tham gia 9 trận bán kết các nội dung đối kháng. 

Trận đấu đầu tiên bắt đầu vào lúc 10h sáng, võ sĩ Trần Thị Thêm chạm trán với đối thủ người Singapore ở hạng cân 50-55 kg nữ. Khó khăn nhất là các cặp đấu với võ sĩ nước chủ nhà ở nội dung 65-70 kg và 55-60 kg nam, các VĐV Việt Nam cần phải hết sức cẩn trọng bởi rất có thể các trọng tài sẽ có sự thiên vị nhất định. Mục tiêu của ĐT Pencak Silat là giành ít nhất 1 huy chương vàng tại ASIAD 18.

Ở bộ môn điền kinh, NHM đặt rất nhiều kì vọng vào Lê Tú Chinh ở nội dung 100 m nữ. Mặc dù đã có một ngày thi đấu không thành công ở vòng loại khi chỉ về đích với thành tích 11 giây 47, kém hơn rất nhiều so với khi luyện tập. Cô xếp hạng 11, vừa đủ để giành chiếc vé vớt cuối cùng vào vòng bán kết. Dẫu sao, đây cũng là lần đầu tiên "nữ hoàng tốc độ" mới của Việt Nam thi đấu tại ASIAD, cảm giác choáng ngợp là khó tránh khỏi. Chỉ cần có tâm lý tốt hơn, NHM hoàn toàn có thể tin tưởng vào một kết quả tốt hơn ở Tú Chinh. 

ASIAD ngày 26/08: Chờ Pencak Silat đại thắng, đợi bất ngờ ở điền kinh - Ảnh 1.

Tú Chinh có phần choáng ngợp khi thi đấu tại ASIAD.

Ngoài ra, sau chiếc Huy chương bạc đầy tự hào của Minh Phụng vào ngày hôm qua, ĐT Karate cũng thu hút được nhiều sự quan tâm của NHM. 3 VĐV tranh tài ở 3 hạng cân kumite gồm Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thanh Duy và Hồ Thị Thu Hiền sẽ tranh tài ở các trận đấu của vòng 1/16 và 1/8.

Cũng trong ngày hôm nay, các đội tuyển đội tuyển Bóng đá nữ,đội tuyển Quần vợt (2 VĐV), đội tuyển Bắn súng (23 VĐV ), đội tuyển Bóng chuyền bãi biển (10 VĐV) và đội tuyển Cầu lông (1 VĐV) sẽ lần lượt trở về nước. 

ASIAD ngày 26/08: Chờ Pencak Silat đại thắng, đợi bất ngờ ở điền kinh - Ảnh 2.

ASIAD ngày 26/08: Chờ Pencak Silat đại thắng, đợi bất ngờ ở điền kinh - Ảnh 3.

Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam

Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018

HCV(1): Đội tuyển rowing (thuyền 4 nữ hạng nhẹ, ngày 23/8)

HCB (7): Thạch Kim Tuấn (cử tạ: hạng cân 56 kg, ngày 20/8), Phạm Quốc Khánh (wushu, ngày 21/8), Trịnh Văn Vinh (cử tạ, ngày 21/8), Bùi Trường Giang (wushu: tán thủ hạng cân 56 kg, ngày 23/8), Đội tuyển rowing (thuyền 4 nữ, ngày 24/8), Huy Hoàng (bơi 1500m, ngày 24/8), Nguyễn Minh Phụng (karate: kumite hạng 84 kg nam, ngày 25/8)

HCĐ (9): ĐT taekwondo (nội dung quyền đồng đội nam, ngày 19/8), ĐT bắn súng (10 m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ, ngày 19/8), Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi: nội dung 800 m tự do nam, ngày 20/8), Dương Thúy Vi (wushu, ngày 21/8), Hoàng Thị Phương Giang (trường quyền nữ, wushu, ngày 22/8), ĐT cầu mây (Regu đồng đội nữ, ngày 22/8), Nghiêm Văn Ý (wushu: tán thủ, ngày 22/8), Ngô Hữu Vương (10m súng trường nam, ngày 24/8), Dương Thị Thanh Minh (Ju-jitsu, ngày 24/8)