Arsene Wenger bất ngờ "trở thành" HLV trưởng tuyển Thái Lan

PHỤNG HIẾU , 19:52 14/01/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tìm kiếm từ khóa "HLV trưởng Thái Lan" trên Google, bạn sẽ bất ngờ khi có câu trả lời.

Trang tìm kiếm Google cho rằng người đang nắm trọng trách HLV trưởng của ĐTQG Thái Lan là ông Arsene Wenger, cựu thuyền trưởng CLB Arsenal. Thậm chí, Google còn đưa ra thông tin chi tiết khi khẳng định vị chiến lược gia người Pháp đã đồng ý đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với LĐBĐ Thái Lan.

Đây có thể là một trong những sai lầm của Google nhưng nó khiến nhiều NHM cảm thấy rất tò mò. Bản thân HLV Wenger cũng đang chưa tìm kiếm được việc làm mới sau khi chia tay Arsenal vào hè năm 2018. Trong khi đó, ĐTQG Thái Lan vừa sa thải Milovan Rajevac sau thất bại thảm hại 1-4 trước Ấn Độ tại vòng bảng Asian Cup và hiện chơi dưới trướng của HLV tạm quyền Sirisak Yodyadthai.

Arsene Wenger bất ngờ trở thành HLV trưởng tuyển Thái Lan - Ảnh 1.

Google đinh ninh ông Wenger là HLV của Thái Lan.

Thái Lan tại Asian Cup 2019 được đánh giá là một trong những đội tuyển dễ gây bất ngờ. Dù đã bừng tỉnh bằng chiến thắng 1-0 trước Bahrain, Chanathip Songkrasin vẫn đứng trước nguy cơ bị loại nếu nhận thất bại trước chủ nhà UAE ở lượt trận cuối.

Ông Yodyadthai chỉ là HLV tạm quyền của Thái Lan cho đến hết Asian Cup 2019. Sau khi giải đấu khép lại, LĐBĐ nước này sẽ đưa ra chỉ định mới về người xứng đáng ngồi vào ghế nóng.

Nếu Arsene Wenger nhận lời dẫn dắt ĐTQG Thái Lan thì đây sẽ là một tin cực vui cho nền bóng đá Đông Nam Á. Vị chiến lược gia người Pháp sẽ trở thành HLV có tiếng thứ 2 đồng ý đến làm việc tại "vùng trũng", sau Sven Goran-Eriksson của Philippines. Hiện tại, NHM Thái Lan đang muốn huyền thoại Kiatisuk Senamuang quay trở lại đội tuyển nhưng khả năng xảy ra của thương vụ này không cao.

Lúc 23h hôm nay, ĐT Thái Lan sẽ bước vào trận đấu cuối cùng ở bảng A Asian Cup 2019 với chủ nhà UAE.