Anthony Davis xuất sắc, LeBron James tỏa sáng kịp thời giúp xóa nhòa 58 điểm của Paul George và Kawhi Leonard

HUY PHẠM , 12:32 31/07/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trận derby thành phố Los Angeles giữa Lakers và Clippers sáng 31/7 đã diễn ra hết sức kịch tính và hấp dẫn cho tới tận những phút cuối cùng.

Lakers tung vào sân đội hình mạnh nhất của mình bao gồm cả LeBron James và Anthony Davis trên sân. Bên phía đối diện, huấn luyện viên Doc Rivers cũng điền tên Kawhi Leonard và Paul George vào đội hình xuất phát.

Trải qua 12 phút thi đấu đầu tiên, các cầu thủ áo vàng tím là những người nhập cuộc tốt hơn. Anthony Davis có cho riêng mình tới 14 điểm chỉ sau hiệp thi đấu thứ nhất. Ngược lại, bên phía Clippers, Kawhi Leonard và Paul George lại có phần “im hơi lặng tiếng” trong khoảng thời gian này. Kết thúc hiệp 1, Lakers tạm dẫn trước với khoảng cách an toàn 12 điểm.

Anthony Davis xuất sắc, LeBron James cực “clutch” xóa nhòa 58 điểm của Paul George và Kawhi Leonard - Ảnh 1.

Anthony Davis chơi tốt ngay từ hiệp đấu đầu tiên

Bước sang hai hiệp thi đấu tiếp theo, các cầu thủ Clippers phòng ngự chắc chắn hơn khi họ quyết định đẩy cao đội hình để theo kèm các tay ném của Lakers ngay từ ngoài vạch 3 điểm. Điều này khiến cho Lakers không thể có được hiệu suất dứt điểm tốt trong hai hiệp đấu này.

Các học trò của HLV Frank Vogel chỉ thành công trong khoảng 1/3 tổng số những cú ném trong quãng thời gian này. Mãi cho tới cuối hiệp thi đấu thứ 3, Anthony Davis lại tỏa sáng với một chuỗi ghi hơn 10 điểm cho Lakers để đưa trận đấu về thế rượt đuổi rất căng thẳng với chỉ một điểm cách biệt nghiêng về Clippers.

Anthony Davis xuất sắc, LeBron James cực “clutch” xóa nhòa 58 điểm của Paul George và Kawhi Leonard - Ảnh 2.

Clippers phòng ngự tốt hơn ở hai hiệp sau, gây ra nhiều khó khăn cho Lakers

Hiệp thi đấu cuối cùng tiếp tục diễn ra với thế trận “ăn miếng trả miếng”. Lakers đã ném tốt hơn ở vạch 3 điểm với 5/12 tình huống dứt điểm thành công, nhưng đây cũng là con số mà Clippers có được trong hiệp thi đấu này.

Paul George và Kawhi Leonard đem về hy vọng cho Clippers khi ném thành công hai quả 3 điểm rút để đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỉ số 101-101.

Nhưng trong những thời khắc quan trọng, LeBron James luôn là người đồng đội đáng tin cậy nhất. Cầu thủ 35 tuổi có những pha đột phá dũng mãnh để đem về những điểm số cực kỳ quan trọng, trong đó có pha bóng ấn định chiến thắng 103-101 cho đội bóng áo vàng tím.

Tình huống thi đấu xuất sắc của LeBron đã ấn định tỷ số cuộc đối đầu ngày hôm nay.

Nếu như LeBron James cực clutch (tỏa sáng ở phút cuối), thì phong độ xuất sắc xuyên suốt cả trận đấu của Anthony Davis cũng là điều mà giới bóng rổ cần phải nhắc tới sau trận đấu hôm nay. Anh ghi 34 điểm với 16/17 pha ném phạt thành công kèm theo 8 rebounds và 4 lần kiến tạo.

LeBron James tiếp tục có một trận đấu xuất sắc. Không chỉ “clutch” ở những giây cuối, anh còn “bỏ túi” một double-double với 16 điểm, 11 rebounds và 7 đường chuyền “dọn cỗ” cho các đồng đội. Dù Kawhi Leonard và Paul George kết hợp để có tới 58 điểm trong trận đấu này nhưng chính vì gánh nặng ghi điểm không thể san sẻ cho Lou Williams hay Montrelz Harrell cũng khiến họ hụt hơi trong những giây phút quyết định.

Anthony Davis xuất sắc, LeBron James cực “clutch” xóa nhòa 58 điểm của Paul George và Kawhi Leonard - Ảnh 4.

MVP xứng đáng thuộc về Anthony Davis.

Với chiến thắng này, Lakers củng cố chắc chắn vị trí đầu bảng của mình, trong khi Clippers để tỉ lệ chiến thắng tụt xuống 67,7% và tạo ra cơ hội bám đuổi cho các đội bóng phía sau như Denver Nuggets hay thậm chí là Utah Jazz (mới giành chiến thắng trước New Orleans Pelicans sáng nay).

Clippers và Lakers đều sẽ có trận đấu thứ 2 vào sáng ngày 2/8 (giờ Việt Nam). Đối thủ của đội bóng áo vàng tím sẽ là đương kim vô địch NBA, Toronto Raptors, trong khi nửa xanh trắng của thành phố Los Angeles sẽ đối đầu với New Orleans Pelicans.

Thông số 2 đội sau trận đấu :

Anthony Davis xuất sắc, LeBron James cực “clutch” xóa nhòa 58 điểm của Paul George và Kawhi Leonard - Ảnh 5.

Anthony Davis xuất sắc, LeBron James cực “clutch” xóa nhòa 58 điểm của Paul George và Kawhi Leonard - Ảnh 6.