Ánh Viên thất bại tại 3 nội dung sở trường ở Giải vô địch bơi lội thế giới 2019

Hiếu Lương , 20:11 28/07/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sáng 28/7, Ánh Viên tham dự vòng loại nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ và chỉ xếp hạng 19 với thơi gian 4 phút 47 giây 96. Kết quả này khiến Ánh Viên không thể có mặt ở vòng chung kết và chính thức nói lời tạm biệt Giải vô địch bơi lội thế giới 2019.

Thời gian kể trên còn kém cả chuẩn B Olympic là 4 phút 46 giây 89. Như vậy, Ánh Viên chỉ còn chờ SEA Games 2019, các giải đấu của Liên đoàn bơi lội thế giới để hy vọng giành kết quả tốt và có vé dự Olympic 2020.

Thành tích ở nội dung này của Ánh Viên là tệ nhất trong những lần tham dự các giải đấu lớn trong sự nghiệp kể từ năm 2013. Tại Olympic 2016, Ánh Viên lập kỷ lục cá nhân với thời gian 4 phút 36 giây 85, xếp thứ 9 ở vòng loại, lỡ hẹn với vòng chung kết đầy nuối tiếc.

Trước đó, ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ, Ánh Viên về đích thứ 26 với thành tích 2 phút 17 giây 79. Đến nội dung 400m tự do, Ánh Viên xếp thứ 19 vòng loại, đạt thành tích 4 phút 13 giây 35. Tất cả đều kém xa so với kỷ lục cá nhân của Ánh Viên từ 4 – 6 giây.

 - Ảnh 1.

Thành tích của Ánh Viên ở giải đấu sau đang kém hơn các giải đấu trước dù cô sinh năm 1996, chưa tròn 23 tuổi. Ảnh: Tiến Tuấn.

Thành tích lao dốc khiến Ánh Viên thất bại toàn diện ở Giải vô địch bơi lội thế giới, giải đấu chỉ xếp sau Olympic về tầm cỡ và sự cạnh tranh. Trước đó 1 năm, Ánh Viên tham dự ASIAD và cũng để lại nhiều thất vọng khi không thể lọt top cạnh tranh huy chương.

Sau khi kết thúc Giải vô địch bơi lội thế giới, Ánh Viên sẽ trở lại Mỹ tập luyện cùng HLV Đặng Anh Tuấn để chuẩn bị cho SEA Games diễn ra cuối năm nay. Thành tích suy giảm nhưng Ánh Viên vẫn đang được kỳ vọng giành 8 HCV tại SEA Games 2019.

Một kình ngư khác của Việt Nam là Nguyễn Huy Hoàng cũng kết thúc giải vô địch thế giới sau nội dung 1500m tự do nam. Huy Hoàng đạt thành tích 15 phút 2 giây 35, đứng thứ 14 vòng loại. Trước đó, Huy Hoàng đạt chuẩn A Olympic sau khi thi đấu tốt ở nội dung 800m tự do nam.