"Anh trai" Xuân Trường bật khóc nức nở khi phải chứng kiến vợ sinh con qua màn hình điện thoại

Nhân Văn , 19:10 27/04/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền vệ Lương Xuân Trường có nhiều đàn anh thân thiết trong thời gian thi đấu tại Hàn Quốc, trong đó phải kể đến trung vệ Valentinos Sielis, từng chung màu áo Gangwon FC.

Valentinos Sielis bật khóc nức nở khi chứng kiến con trai đầu lòng chào đời vào ngày 25/4.

Ngày 25/4, Valentinos được hưởng niềm vui khi đón con trai đầu lòng. Thế nhưng, do dịch Covid-19, anh không thể về quê nhà để ở cạnh vợ trong khoảng thời gian khó khăn nhất. Chứng kiến vợ và con trai mới sinh qua màn hình điện thoại, Valentinos đã bật khóc nức nở.

Trung vệ sinh năm 1990 chia sẻ: "Con trai cuối cùng cũng ở đây với chúng ta. Sau một ngày dài và vất vả, người vợ mạnh mẽ của tôi đã hạ sinh Kyprianos (tên con trai) khoẻ mạnh và xinh đẹp. Trái tim tôi như tan nát khi không thể ở bên cạnh vợ vào lúc này, không thể ôm và hôn vợ, khóc trong vòng tay vợ và truyền cho cô ấy sự can đảm.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy con trai lần đầu tiên thông qua màn hình điện thoại nhưng vẫn sẽ biết ơn những gì đã xảy ra. Mọi người đã giữ điện thoại vào khoảnh khắc ấy để có cảm giác như thể tôi vẫn ở cạnh vợ và con trai.

Tôi muốn cảm ơn bác sĩ và các y tá tại bệnh viện. Họ giúp tôi duy trì suy nghĩ tích cực và bình tĩnh trong toàn bộ quá trình đưa con trai tôi đến với thế giới này.

Tôi đã chính thức là một người bố vào hôm nay".

Valentinos Sielis không được ở cùng vợ trong thời khắc khó khăn khi sinh con. Ảnh: IGNV.

Quê hương của Valentinos nằm ở Đảo Síp, nằm ở biển Địa Trung Hải, gần Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Trong thời điểm dịch Covid-19 hoành hành, các chuyến bay đến và đi khỏi Hàn Quốc gặp nhiều yếu tố phức tạp, Valentinos vì thế lựa chọn ở lại Hàn Quốc để tránh gặp rủi ro trong hành trình di chuyển. Đó là một quyết định khó khăn khi Valentinos biết rằng vợ anh đang bước vào giai đoạn cuối của thai kỳ.

Valentinos Sielis trưởng thành từ bóng đá Anh khi ăn tập ở lò đào tạo trẻ của Arsenal và Tottenham Hotspur. Sau đó, anh trở về quê nhà thi đấu. Năm 2017, Valentinos sang Hàn Quốc gia nhập Gangwon FC, cùng năm với Xuân Trường. Cả hai trở thành anh em tốt và thường xuyên đi cafe, ăn uống.

Xuân Trường coi Valentinos như anh trai, còn đặt biệt danh cho trung vệ này là "Chúa tể". Năm 2018, khi Xuân Trường cùng đội tuyển Việt Nam sang Paju, Hàn Quốc, tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup, Valentinos cũng ngay lập tức gửi chiếc áo đấu có chữ ký của mình tới cho đàn em.

Xuân Trường thường xuyên đi ăn uống với Valentinos khi cả hai là đồng đội ở Gangwon FC. Khi chuyển sang Buriram United, Valentinos cũng là chủ động gọi điện hỏi thăm đàn em. Ảnh: IGNV.

Anh trai Xuân Trường bật khóc nức nở khi phải chứng kiến vợ sinh con qua màn hình điện thoại - Ảnh 4.

Xuân Trường nhận áo đấu của đàn anh khi cùng tuyển Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Ảnh: IGNV.

Anh trai Xuân Trường bật khóc nức nở khi phải chứng kiến vợ sinh con qua màn hình điện thoại - Ảnh 5.

Valentinos cùng vợ và bạn bè đi du lịch Việt Nam nhưng Xuân Trường đã không thể có mặt. Ảnh: IGNV.

Cả hai vẫn thường xuyên bình luận qua lại trên mạng xã hội. Khi Valentinos cùng vợ và bạn bè sang Việt Nam du lịch, Xuân Trường đã không thể có mặt do bận thi đấu. Valentinos tỏ ra tiếc nuối: "Lẽ ra chú em phải có mặt ở đây với bọn anh".

Đầu mùa giải 2020, Valentinos chuyển từ Gangwon FC sang Jeju United. Giải VĐQG Hàn Quốc đang tạm hoãn do dịch bệnh và dự kiến sẽ trở lại vào ngày 8/5.