Andy Murray khóc nức nở sau trận đấu kéo dài tới 3 giờ sáng, bỏ cuộc ở tứ kết Citi Open

THÀNH AN , 09:57 04/08/2018 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Trở lại sau thời gian dài vật lộn với chấn thương, ngôi sao người Scotland trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trước khi tuyên bố rút lui khỏi trận tứ kết Citi Open vì không đảm bảo thể lực.

Andy Murray bật khóc nức nở sau chiến thắng kéo dài tới 3 giờ sáng| Citi Open 2018

Andy Murray khóc nức nở sau trận đấu kéo dài tới 3 giờ sáng, bỏ cuộc ở tứ kết Citi Open - Ảnh 2.

Sau 1 năm vật lộn với chấn thương dai dẳng, Andy Murray trở lại thi đấu đỉnh cao tại Citi Open, giải ATP 500 được tổ chức tại Washington. Lần lượt vượt qua những đối thủ Mackenzie McDonald và đặc biệt hạt giống số 4 Kyle Edmund ở 2 vòng đầu tiên, Andy cho thấy đẳng cấp của bản thân vẫn chưa quá mai một.

Andy Murray khóc nức nở sau trận đấu kéo dài tới 3 giờ sáng, bỏ cuộc ở tứ kết Citi Open - Ảnh 3.

Ở vòng 3, Murray tiếp tục nhọc nhằn đánh bại Marius Copil sau màn marathon thể lực kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ.

Andy Murray khóc nức nở sau trận đấu kéo dài tới 3 giờ sáng, bỏ cuộc ở tứ kết Citi Open - Ảnh 4.

Niềm vui chiến thắng 2-1: 6-7(5), 6-3, 7-6(4) của ngôi sao người Scotland khi kim đồng hồ tại Washington đã chỉ quá 3 giờ sáng.

Andy Murray khóc nức nở sau trận đấu kéo dài tới 3 giờ sáng, bỏ cuộc ở tứ kết Citi Open - Ảnh 5.

Sau 3 trận đấu liên tiếp phải trải qua 3 set, cựu hạt giống số 1 lộ rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.

Andy Murray khóc nức nở sau trận đấu kéo dài tới 3 giờ sáng, bỏ cuộc ở tứ kết Citi Open - Ảnh 6.

Không kìm nén được cảm xúc, Andy bật khóc nức nở khi trở lại băng ghế của mình cho đến lúc rời sân.

Andy Murray khóc nức nở sau trận đấu kéo dài tới 3 giờ sáng, bỏ cuộc ở tứ kết Citi Open - Ảnh 7.

Không lâu sau đó, Murray tuyên bố rút lui khỏi trận tứ kết với tài năng trẻ người Australia, Alex de Minaur. "Tôi đã quá xúc động sau một trận đấu nhọc nhằn, kéo dài. Tôi biết bản thân lúc này cần nghỉ ngơi sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương". Tay vợt 31 tuổi cũng khẳng định không tham dự Canadian Open và sẽ xem xét trở lại tại Cicinnati Masters khởi tranh cuối tuần tới.