Ăn mừng quá trớn, một bộ phận người hâm mộ Toronto Raptors tiện tay đập phá xe cảnh sát

Nhật Phạm , 13:00 15/06/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Không khí ăn mừng chức vô địch đầu tiên trong lịch sử đội bóng đến từ Canada vẫn chưa hạ nhiệt. Theo thông tin mới nhất, đa phần người hâm mộ đều ăn mừng rất lịch sự và văn minh, nhưng vẫn có không ít kẻ quá khích trong dịp này.

Toronto Raptors lần đầu giành chức vô địch NBA sau 24 năm lịch sử của đội bóng, qua đó giúp chiếc cúp Larry O'Brien lần đầu tiên vượt qua khỏi biên giới nước Mỹ để trở về nơi đã khai sinh ra bộ môn bóng rổ.

Với chiến thắng chung cuộc 4-2 ở loạt Chung kết NBA 2019, hàng trăm ngàn người trên khắp Canada đã xuống đường chia vui cùng thành công của Raptors. Cuộc vui kéo dài đến tận sáng sớm trong không khí tưng bừng, văn minh. Để đảm bảo công tác an ninh cho thành phố, hàng ngàn cảnh sát đã được điều động trên khắp các trục đường chính, nhưng vẫn không thể cản một số ít các cổ động viên quá khích tấn công lực lượng này.

Ăn mừng quá trớn, một bộ phận người hâm mộ Toronto Raptors tiện tay đập phá xe cảnh sát - Ảnh 1.

Đa phần các cổ động viên Canada đều ăn mừng một cách văn minh.

Tại thành phố Montreal, người phát ngôn của Sở cảnh sát thành phố này, ông Manuel Couture, cho biết đã không có bất kì vụ bắt giữ hay bị thương nào đáng kể. Nhưng ông đã nhiều lần phải can thiệp khi một nhóm người bắt đầu chặn đầu xe cảnh sát lại và ném bất cứ vật gì có thể lên xe.

Ăn mừng quá trớn, một bộ phận người hâm mộ Toronto Raptors tiện tay đập phá xe cảnh sát - Ảnh 2.

Tuy vậy, vẫn có không ít người tỏ ra quá khích trước chức vô địch này.

Theo báo cáo mới nhất, đã có nhiều xe của cãnh sát bị hư hại, trong đó có hai xe bị hư nặng không thể tiếp tục thưc thi nhiệm vụ.

"Thông thường, chúng tôi thường lên tiếng cảnh báo những kẻ quá khích dừng hành động của họ lại. Nếu tiếp tục thì họ sẽ bị bắt giữ", ông nói.

"Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng họ chỉ đang ăn mừng vì quá hạnh phúc. Nếu chúng tôi bắt giữ họ thì đôi khi lại là điều không nên".

Ăn mừng quá trớn, một bộ phận người hâm mộ Toronto Raptors tiện tay đập phá xe cảnh sát - Ảnh 3.

Đã có nhiều xe bị hư hại, nhưng không có vụ bắt giữ nào cả

Có lẽ cả các nhân viên cảnh sát ở Montreal nói riêng và Canada nói chung cũng đều sẵn sàng bỏ qua các hành động như vậy. Bởi đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong toàn bộ lịch sử bóng rổ của Canada.