AFF quyết định đưa giải vô địch U22 Đông Nam Á trở lại sau 14 năm vắng bóng

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 14:02 26/08/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Nhằm giúp các đội bóng có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại Olympic Tokyo 2020, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã quyết định đưa giải vô địch U22 Đông Nam Á trở lại sau 13 năm vắng bóng.

Hôm qua (25/08), Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã tổ chức cuộc họp thường niên để thông qua kế hoạch tổ chức các giải đấu của khu vực trong năm 2019. Đáng chú ý nhất, AFF đã quyết định tổ chức lại giải U22 Đông Nam Á sau 14 năm vắng bóng. Lần cuối cùng một giải đấu chính thức giành cho lứa tuổi U22/U23 của khu vực được tổ chức là AFF U23 Championship 2005. Nhà vô địch năm đó là U23 Thái Lan. 

Đây được coi là một giải đấu giúp các đội bóng tại khu vực có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại vòng loại U23 châu Á (đồng thời là vòng loại Olympic Tokyo 2020). Trong đội hình của Olympic Việt Nam hiện tại có khá nhiều cầu thủ nổi bật đủ tuổi để tham dự giải vô địch U22 Đông Nam Á vào năm tới như Quang Hải, Đình Trọng, Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng hay Văn Hậu. Bên cạnh đó, một số gương mặt trẻ xuất sắc khác như Trọng Đại hay Tiến Dụng nhiều khả năng cũng sẽ góp mặt. Giải đấu được tổ chức tại Campuchia. 

AFF quyết định đưa giải vô địch U22 Đông Nam Á trở lại sau 14 năm vắng bóng   - Ảnh 1.

Danh sách chủ nhà các giải đấu do AFF tổ chức trong năm 2019.

Năm 2014, những Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường từng tham gia một giải đấu được gọi là vô địch U22 Đông Nam Á nhưng thực chất đó chỉ là giải giao hữu do Brunei tổ chức. U22 Việt Nam kết thúc giải đấu với ngôi Á quân sau khi để thua Myanmar với tỷ số 3-4. 

Cũng trong buổi họp kể trên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã được chỉ định đứng ra tổ chức giải vô địch U18 và Futsal Đông Nam Á 2019. Trong khi đó, Thái Lan sẽ là chủ nhà của các giải đấu: vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, vô địch U15 nữ Đông Nam Á và vô địch U15 Đông Nam Á. 

Các giải Futsal các CLB Đông Nam Á và giải bóng đá bãi biển Đông Nam Á 2019 hiện vẫn chưa chọn được chủ nhà.