Á quân World Cup 2018 bỏ tập, quyết tháo chạy khỏi Real bằng mọi giá

NGUYỄN ANH DŨNG , 16:03 07/08/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Tiền vệ Mateo Kovacic đã tự ý không trở lại tập luyện cùng Real Madrid như một cách để sớm được ra đi.

Kovacic

Kovacic

Theo Marca, tiền vệ Mateo Kovacic thề sẽ không trở lại tập luyện với Real Madrid nếu tương lai của anh chưa được dàn xếp. Bấy lâu nay, Kovacic đã bày tỏ nguyện vọng tìm một bến đỗ mới để được ra sân nhiều hơn, bất chấp việc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha coi cầu thủ này như truyền nhân của Luka Modric, đồng thời giữ vững quan điểm: Kovacic không phải để bán. 

Sao trẻ Croatia đã gặp gỡ ban lãnh đạo và HLV Julen Lopetegui để thảo luận về một lối thoát cho bản thân. Kovacic tin mình xứng đáng với vai trò trung tâm ở một đội bóng hàng đầu. Khi nói chuyện với Lopetegui, Kovacic muốn người thầy mới phải đảm bảo vị trí thường xuyên thì mới mong anh hồi tâm chuyển ý.

Á quân World Cup 2018 bỏ tập, quyết tháo chạy khỏi Real bằng mọi giá - Ảnh 1.

Kovacic mài đũng quần trên ghế dự bị của Real.

Marca cho biết tiền vệ người Croatia không thể hiểu nổi ý đồ của Real Madrid. Do đó Kovacic đã quyết định nổi loạn để đạt được mục tiêu. Kovacic sẽ "cố thủ" ở ngôi nhà của mình tại thủ đô Tây Ban Nha để chờ đợi một lối thoát cho sự nghiệp.

Trong một cuộc họp báo ở trung tâm huấn luyện Valdebebas, HLV Julen Lopetegui nói về vấn đề này: "Tôi tin cả Modric và Kovacic vẫn đang rất hạnh phúc tại Real. Không có căn cứ để kiểm chứng những gì các bạn nói về Kovacic. Cậu ấy vẫn tập luyện bình thường với đồng đội".

Mùa giải trước, Kovacic thậm chí còn không được ra sân ở Champions League. Anh đá 21 trận ở La Liga thì 11 trận vào sân từ ghế dự bị. 21 trận trông có vẻ không ít nhưng thực ra Kovacic chỉ đá tổng cộng 989 phút, trung bình 47 phút mỗi trận.

Tại Chelsea, thủ môn Thibaut Courtois cũng đang trốn tập trung với Chelsea để đòi được chuyển sang Real Madrid.