A Hoàng trở lại báo tin vui cho HAGL trước đại chiến với Nam Định

MỘC TRÀ , 10:33 03/05/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trước trận cầu 6 điểm với Nam Định cuối tuần này, HAGL nhận tin không thể vui hơn khi hậu vệ đa năng A Hoàng đã hoàn toàn bình phục chấn thương sẵn sàng trở lại trong đội hình chính của đội bóng phố Núi.

Dính chấn thương kheo gối trước thềm VCK giải U23 châu Á 2018, từ đó đến nay hậu vệ đa năng A Hoàng buộc phải làm khán giả bất đắc dĩ trong khi các đồng đội ở U23 Việt Nam và HAGL liên tiếp gặt hái được những thành công nhất định.

Gạt nỗi buồn không được tung hoành trên sân cỏ, không được hưởng niềm vui chiến thắng, A Hoàng chăm lo chữa trị dứt điểm chấn thương để hẹn ngày trở lại mạnh mẽ trên sân cỏ. Và chiều chủ nhật này, A Hoàng sẽ tái xuất cùng HAGL khi đội nhà tiếp đón Nam Định ở vòng 8, V-League 2019.

"Hiện tại, chấn thương của A Hoàng đã bình phục hoàn toàn, thể lực của cậu ta cũng đã đảm bảo cho những trận đấu tới đây. Ở trận đấu với Nam Định vào chủ nhật, A Hoàng sẽ quay trở lại trong màu áo HAGL", bác sỹ của CLB HAGL ông Đồng Xuân Lâm cho hay.

A Hoàng, là cầu thủ khá đa năng trong đội hình HAGL hiện tại. Trải qua các đời HLV Quốc Tuấn và Dương Minh Ninh, chàng cầu thủ gốc Kon Tum có thể chơi tốt ở hai vị trí hậu vệ và tiền vệ biên. Sau 4 mùa giải chơi cho HAGL, A Hoàng thi đấu tổng cộng 3.946 phút chính thức trong 49 trận được ra sân, ghi được 3 bàn thắng cho đội chủ sân Pleiku.

"Vũ Văn Thanh hiện đã sẵn sàng từ trận vừa rối với Thanh Hóa. Thể lực cũng như thể trạng của cậu ta đã hoàn toàn bình thường. Trận này có được vào sân hay không phụ thuộc vào việc HLV trưởng Lee Tae-hoon sử dụng như thế nào thôi.

Tiền vệ Thanh Tùng cũng đã bình phục chấn thương, sẵn sàng trở lại. Trung vệ Kim Bongjin sẽ trở lại Gia Lai vào cuối tuần này, từ tuần sau sẽ tập trở lại với toàn đội. Trung vệ Hoàng Lâm vẫn đang trong quá trình hồi phục. Nói chung, các ca chấn thương của HAGL lúc này đã tạm ổn", vẫn lời bác sỹ Đồng Xuân Lâm.

Như vậy, nếu cả A Hoàng và Vũ Văn Thanh cùng trở lại trong trận đấu với Nam Định. Rất có thể, một trong hai hậu vệ trái là Đức Lương và Anh Tài sẽ phải ngồi dự bị. Bởi A Hoảng sẽ được sử dụng ở vị trí trung vệ cùng Trương Trọng Sáng. Và tất nhiên, Vũ Văn Thanh gần như chắc suất bên hàng lanh phải.