9 điều khoản hợp đồng dị nhất trong bóng đá: Từ cấm cắn người cho tới ăn tinh hoàn cừu

MẠNH ĐĂNG - PHỤNG HIẾU , 08:47 17/03/2020 | Hậu trường

Chia sẻ

Các hợp đồng chuyển nhượng trong bóng đá được lấp đầy bằng các điều khoản như Tiền thưởng khi đạt đến số bàn thắng, kiến tạo hay giữ sạch lưới là những điều rất bình thường. Dưới đây là những điều khoản trong hợp đồng "dị" hơn nhiều.

9 điều khoản hợp đồng dị nhất trong bóng đá: Từ cấm cắn người cho tới ăn tinh hoàn cừu. Nguồn: Oh My Goal

9 điều khoản hợp đồng dị nhất trong bóng đá: Từ cấm cắn người cho tới ăn tinh hoàn cừu - Ảnh 2.

Năm 1999, Sunderland muốn chiêu mộ Stefan Schwarz, cầu thủ xuất sắc nhất Thụy Điển lúc bấy giờ. Trong hợp đồng đã ký, Sunderland phải viết rõ rằng CLB sẽ không tài trợ cho chuyến đi du lịch vũ trụ của cầu thủ này. Nguyên nhân là do Schwarz rất muốn được bay vào không gian.

9 điều khoản hợp đồng dị nhất trong bóng đá: Từ cấm cắn người cho tới ăn tinh hoàn cừu - Ảnh 3.

Các tuyển trạch viên của Neymar hẳn đã tạo ra được phép màu khi họ thuyết phục thành công Neymar về Barcelona. Tiền tấn là một chuyện, ngôi sao người Brazil còn yêu cầu một điều khoản siêu kỳ quặc khác. Neymar yêu cầu Barcelona tài trợ cho nhóm bạn thân bay sang Tây Ban Nha thăm mình 2 tuần 1 lần. Barca không đồng ý, nhưng PSG thì có. Họ nhanh chóng đáp ứng nhu cầu này để có được Neymar.

9 điều khoản hợp đồng dị nhất trong bóng đá: Từ cấm cắn người cho tới ăn tinh hoàn cừu - Ảnh 4.

Để chiêu mộ Luis Suarez, CLB Barcelona buộc phải thêm điều khoản anh này cấm cắn người vì những scandal trong quá khứ. May mà Suarez cũng ngộ ra sai lầm. Anh thay đổi phong cách “ăn uống” và ngay lập tức tỏa sáng trong màu áo mới.

9 điều khoản hợp đồng dị nhất trong bóng đá: Từ cấm cắn người cho tới ăn tinh hoàn cừu - Ảnh 5.

Spencer Prior trong lúc chuẩn bị ký hợp đồng với Cardiff City thì nhận được một lời đề nghị lạ. Trước khi cho phép bản hợp đồng mới ra sân thi đấu, các ông chủ Cardiff bắt anh phải làm một việc, ăn món đặc trưng của người Li Băng, tinh hoàn cừu. Đó được coi là bàn kiểm tra cho lòng trung thành của Prior, biểu tượng của sự tin tưởng. Prior đã vượt qua thử thách này.

9 điều khoản hợp đồng dị nhất trong bóng đá: Từ cấm cắn người cho tới ăn tinh hoàn cừu - Ảnh 6.

Thứ duy nhất có thể ngăn cản Dennis Bergkamp là… máy bay. Huyền thoại người Hà Lan sợ bay đến mức buộc Arsenal phải đồng ý không bao giờ bắt anh phải đi đường hàng không trong quãng thời gian phục vụ đội bóng. Đó là lý do Bergkamp hay vắng mặt trong một số trận đấu quan trọng của Arsenal.

9 điều khoản hợp đồng dị nhất trong bóng đá: Từ cấm cắn người cho tới ăn tinh hoàn cừu - Ảnh 7.

Khi Giuseppe Reina gia nhập Arminia Bielefeld, anh này nghĩ mình đã nhận được một món hời lớn. Trong hợp đồng, Reina muốn CLB Arminia xây cho anh một căn nhà mới sau mỗi mùa giải.

9 điều khoản hợp đồng dị nhất trong bóng đá: Từ cấm cắn người cho tới ăn tinh hoàn cừu - Ảnh 8.

Balotelli đến Liverpool là một thương vụ kỳ lạ. Chính Liverpool hiểu điều này, nên họ muốn tiền đạo có biệt danh “ngựa chứng” phải thật ngoan. Nếu ngoan ngoãn, không vi phạm lỗi nào, Balotelli sẽ nhận thêm 1,3 triệu USD “Nếu Balotelli không bị đuổi khỏi sân nhiều hơn 3 lần hoặc thực hiện những hành vi gây rối như nhổ nước bọt, chửi bới thì sẽ được thưởng”, trích điều luật của Liverpool. Đương nhiên tiền đạo người Ý không bỏ qua cơ hội nhận tiền dễ dàng này.

9 điều khoản hợp đồng dị nhất trong bóng đá: Từ cấm cắn người cho tới ăn tinh hoàn cừu - Ảnh 9.

2012 là năm Paul Pogba tỏa sáng rực rỡ nhất, Juventus lập tức đưa ra những bản hợp đồng mới, mong muốn Pogba gắn bó thêm với CLB. Điều khoản phá vỡ hợp đồng 70 triệu USD của Pogba do đó có thêm một yêu cầu khác. Nếu PSG muốn mua Pogba, họ sẽ phải trả thêm 10 triệu USD. Juventus muốn Pogba nói không với PSG.

9 điều khoản hợp đồng dị nhất trong bóng đá: Từ cấm cắn người cho tới ăn tinh hoàn cừu - Ảnh 10.

Di Maria nhận được rất nhiều kỳ vọng khi mới đến Manchester United. Được kỳ vọng đến mức Real yêu cầu MU trả thêm 6,5 triệu USD nếu… Di Maria giành Ballon d’or (Quả bóng Vàng).