7 sự kiện chứng minh cầu thủ Anh rất "điên rồ": Nhảy lên khán đài định tẩn CĐV, chọc điếu xì gà vào mắt đồng đội

MẠNH ĐĂNG , 07:36 26/03/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Anh là quốc gia có niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn. Nhưng đôi khi, đam mê đi quá xa dẫn tới những vụ việc rất điên rồ.

7 sự kiện chứng minh cầu thủ Anh rất "điên rồ": Từ Eric Dier nhảy lên khán đài uy hiếp CĐV cho tới cầu thủ mạo danh đồng đội khi cảnh sát bắt. Nguồn: Oh My Goal

1. Eric Dier

Sau trận thua của Tottenham trước Norwitch, Eric Dier bất ngờ lao lên khán đài và đứng trước một CĐV. Người này đã buông lời xúc phạm Dier và xảy ra xung đột với em trai là Patrick. Ngôi sao của Tottenham muốn bảo vệ em trai và uy hiếp CĐV này. Sau vụ việc, Dier phải hứng chịu nhiều chỉ trích thì anh cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của CĐV cũng như HLV Mourinho.

2. Paul Gascoigne

Paul Gascoigne nổi tiếng với những trò chơi khăm, trò đùa. Khi huyền thoại Milan là Gennaro Gattuso còn nhỏ và chơi cho Ranger, ông từng trở thành nạn nhân của một trò chơi khăm.

"Trong ngày đầu tới Glasgow, Gascoigne bỏ một thứ kinh tởm vào tất tôi khi tôi đi tắm. Khi ra ngoài, tôi ngửi thấy mùi hôi thối", Gattuso kể lại.

Có lẽ, chính bởi tính cách này khiến Gascoigne trở thành một trong những cầu thủ bị ghét nhất trong phòng thay đồ.

3. Joey Barton

Năm 2004, Manchester City tổ chức bữa tiệc mừng Giánh Sinh. Đây lẽ ra là thời điểm tận hưởng niềm vui, nhưng Barton ăn mừng theo một cách rất lạ. Khi đó, anh và đồng đội đều say khướt, Barton quyết định chọc điếu xì gà vào tay cầu thủ trẻ Jamie Tandy.

Tandy tức giận và quyết định chơi khăm và đốt áo Joey Barton. Ngay sau đó là hành động đáp trả của đàn anh. Joey chọc xì gà trên tay vào mắt khiến Tandy phải nhập viện, may mắn khi vết thương chữa trị kịp thời. Ngay sau đó, Barton phải nhận án phạt 3 tuần lương.

4. Wayne Rooney

7 sự kiện chứng minh cầu thủ Anh rất điên rồ: Nhảy lên khán đài định tẩn CĐV, chọc điếu xì gà vào mắt đồng đội - Ảnh 2.

Wayne Rooney giấu HLV, đấu boxing với đồng đội cũ.

Đấm bốc có thể dẫn tới chấn thương lâu hồi phục cho cầu thủ. Dẫu vậy, Wayne Rooney đã giấu HLV Louis Van Gaal để đấu với đồng đội cũ là Phil Bardsley trong bếp của chính anh. Theo lời kể của nhân chứng, Rooney bị Phil Bardsley hạ đo ván sau cú đấm rất mạnh.

Rooney từng thừa nhận nếu không theo đuổi bóng đá, anh đã trở thành một võ sĩ boxing. Rất may mắn khi không có thương tổn quá nặng. Thậm chí, ngay sau đó, Rooney còn ăn mừng theo phong cách boxing sau khi ghi bàn.

5. Jermaine Lloyd Pennant

Jermaine Pennant và Ashley Cole từng là đồng đội tại Arsenal, 2 người có vẻ ngoài khá giống nhau. Năm 2005, Jermaine bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn sau và gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc BMW của anh đã đâm vào đầu chiếc xe khác khiến nạn nhân bị thương nặng và có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Nhưng đây không phải điều tệ nhất. Jermaine giả danh Ashley Cole với cảnh sát nhằm trốn khỏi tội danh.

6. Ashley Cole

Khi khoác áo Chelsea, Ashley Cole có hành động điên rồ khi dùng súng hơi bắn trúng thực tập sinh. Khẩu súng có đầy đủ ống ngắm và nòng súng rất dài. Khi đó, Ashley Cole không để ý súng đã lên đạn và bóp cò, bắn thẳng vào người cậu sinh viên có tên Cowan với khoảng cách chưa tới 2 mét.

Thật khó tin khi mang súng hơi đến buổi tập. Thậm chí khi đó, Ashley Cole đã 30 tuổi, không còn trẻ để phù hợp với những trò chơi dại dột. Ngay sau đó, Cole đã trình diện cảnh sát, bị khiển trách và gửi lời xin lỗi tới Cowan.

7. Jamie Vardy

7 sự kiện chứng minh cầu thủ Anh rất điên rồ: Nhảy lên khán đài định tẩn CĐV, chọc điếu xì gà vào mắt đồng đội - Ảnh 3.

Jamie Vardy hồi còn trẻ.

Khi còn trẻ, Jamie Vardy dính vào vụ ẩu đá, bị buộc tội hành hung. Tòa tuyên án anh không được phép rời khỏi nhà sau 18h. Khi đó, Jamie Vardy vẫn thường xuyên góp mặt trong các trận bóng nghiệp dư. Khi đang thi đấu, anh bất ngờ rời sân, chạy tức tốc để có thể về nhà đúng giờ.