7 điều bạn chưa biết về Erling Haaland, tiền đạo trẻ có phong độ cao nhất châu Âu hiện nay

MẠNH ĐĂNG - PHỤNG HIẾU , 20:17 14/02/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Dù chỉ mới 19 tuổi, Erling Haaland là một cây săn bàn đáng sợ. Chỉ sau 22 trận trong màu áo RB Salzburg, anh đã đem về 28 bàn thắng.

7 điều bạn chưa biết về Erling Haaland. Nguồn: Oh My Goal.

Erling Haaland là một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất bóng đá thế giới ở thời điểm hiện tại. Ngày 18/9/2019, Haaland có trận đấu đầu tiên tại Champions League trong màu áo RB Salzburg. Chỉ sau 45 phút, anh khiến tất cả choáng ngợp với khả năng săn bàn đáng sợ khi có cho riêng mình cú hat-trick. Sau 6 trận vòng bảng Champions League, Haaland ghi tới 8 bàn và lập hàng loạt kỷ lục ở giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Trước đó, anh đã khuấy đảo U20 World Cup với 9 bàn thắng cho U20 Na Uy và giành giải Chiếc giày vàng tại giải đấu này. Ở tuổi 19, Haaland được nhiều ông lớn săn đón. Và hiện tại, anh đang thi đấu cho Borussia Dortmund với bản hợp đồng kéo dài tới năm 2024. Ngoài những bàn thắng, liệu bạn có biết rõ về chàng tiền đạo trẻ tài năng này?

1. Nghệ danh Flow Kingz

Nghệ danh khi là rapper của Haaland là Flow Kingz. Nếu không thành công với bóng đá. Có lẽ, anh chàng này đã theo đuổi con đường nghệ thuật.

2. Thích học theo Ronaldo

 - Ảnh 2.

Ở tuổi 19, Haaland nỗ lực rèn luyện thân thể để khỏe mạnh như "quái thú". Bởi mục tiêu phấn đấu của anh chính là Cristiano Ronaldo. Haaland học theo lối ăn uống khoa học cũng như cách tập luyện của Ronaldo.

Bố Haaland từng kể rằng: "Có lần, Haaland nghe được câu chuyện Patrice Evra kể về bữa trưa với Ronaldo. Bữa trưa đó ngoài món cá và salad ra thì chẳng có gì. Kể từ đó, Haaland bắt đầu học theo Ronaldo. Đơn giản là bởi Ronaldo hiện đã 35 tuổi nhưng vẫn là cầu thủ hàng đầu thế giới".

3. Thần tượng của Haaland

Dù Ronaldo là hình tượng Haaland theo đuổi nhưng không phải là thần tượng của cầu thủ trẻ này. Năm 2019, Haaland hé lộ thần tượng của bản thân:

“Tôi có rất nhiều hình mẫu để học theo vì tôi đã chứng kiến rất nhiều cầu thủ giỏi chơi bóng. Nhưng Zlatan Ibrahimovic là ngôi sao lớn nhất trong lòng tôi. Cách Zlatan trở thành tiền đạo giỏi giang, con đường mà anh ấy lựa chọn và cách chơi nữa, tôi đều thích những điều đó. Ngoài ra, Zlatan cũng là một người Scandinavian (Na Uy + Thụy Điển + Đan Mạch). Phải có người đứng ra thay anh ấy thống trị chứ”.

Vậy là chúng ta có một cầu thủ tiềm năng như Ibra, thậm chí có thể vượt Ibra trong tương lai.

4. Được huấn luyện bởi Ole Gunnar Solskjaer

 - Ảnh 3.

Trước khi trở thành "quái vật", hủy diệt mọi thứ trên chặng đường vươn tới tầm cỡ ngôi sao, Haaland là một cầu thủ trẻ của Molde, thi đấu tại giải hạng nhất Na Uy. Ở đó, anh gặp và được Solskjaer, người hiện đang làm HLV của MU chỉ bảo. Thật khó hiểu khi MU bằng cách nào đó lại để tuột Erling Haaland trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi.

5. Fan cuồng của CLB Leeds

Erling Haaland là con trai của cựu danh thủ Alf-Inge Haland, người từng khoác áo CLB Leeds. 19 năm trước, Erling Haaland được sinh ra tại thành phố này. Đến thời điểm hiện tại, Haaland vẫn là fan cứng của CLB Leeds."Mục tiêu là trở nên vĩ đại hơn bố mình ở CLB đó. Giấc mơ của tôi là vô địch Premier League với Leeds". Chắc chắn, đây sẽ là mục tiêu khó nhằn với Haaland.

6. Chọn Red Bull Salzburg thay vì Juventus

Đầu năm 2019, có thể tới Juventus sau khi rời Molde nhưng Erling Haaland và bố quyết định chọn Red Bull Salzburg. Họ nghĩ rằng đó là lựa chọn tốt nhất. Rất nhiều người muốn bộ ba tiền đạo Ronaldo, Haaland và Dybala ra sân cùng một lúc. Tuy nhiên, điều này sẽ không xảy ra. Tại Salzburg, Haaland đã tỏa sáng tại Champions League trước khi nhận lời mời gia nhập Dortmund.

7. Bài hát yêu thích của Haaland

Sau cú hat-trick vào lưới Henk, đồng đội Haaland tại RB Salzburg đã thốt lên rằng: "Erling thật điên rồ. Đội trưởng chúng tôi đã ra ngoài đi dạo và bất ngờ nghe thấy Erling đang nghe nhạc Champions League". Đúng, đây chính là bài hát yêu thích của Haaland. Anh cũng không hề giấu diếm và cho biết:

"Tôi đã nghe bài hát Champions League từ khi còn nhỏ và đó có thể là bài hát yêu thích của tôi. Nghe nó trong sân vận động thật tuyệt vời".