"50 sắc thái" 2 vị HLV trong cuộc nội chiến Thái Lan tại AWC 2019: Người đăm chiêu suy nghĩ, kẻ gục đầu cay đắng

PHỤNG HIẾU & MẠNH ĐĂNG , 15:29 07/07/2019 | Esport

Chia sẻ

Ai bảo chỉ có game thủ mới nhiệt huyết? Các HLV ở ngoài dù không trực tiếp thi đấu nhưng cũng cảm xúc chẳng kém các học trò.

IMG_1061

Chiều ngày 7/7, trận tứ kết thứ 3, hay còn gọi là cuộc nội chiến giữa Tuyển Thái Lan Wildcard và Tuyển Thái Lan đã diễn ra. Dựa vào những gì 2 đội đã thể hiện, màn đối đầu này được dự đoán rất cân tài cân sức.

IMG_1106

Các tuyển thủ căng thẳng một thì HLV của họ đăm chiêu 10. Trong giai đoạn này, luật cấm chọn quốc tế sẽ được áp dụng nên vai trò của các vị HLV như Showiwhite (áo vest) rất quan trọng. Nên nhớ rằng các vị tướng sử dụng trong các trận trước sẽ không được pick ở ván sau đó.

IMG_1084

Trong lúc các game thủ đang thi đấu, vị HLV điển trai của tuyển Thái Lan tỏ ra rất lo lắng. Có thể giai đoạn cấm chọn đã diễn ra không như ý muốn của vị thuyền trưởng trẻ tuổi này.

IMG_1138

Mọi việc càng trở nên tệ hơn khi Tuyển Thái Lan bị Thái Lan Wildcard dẫn trước 2-0. Vì quá căng thẳng, Showiwhite đã gục luôn xuống bàn.

IMG_1098

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Rainer cũng chẳng hạnh phúc lắm khi các học trò vươn lên dẫn trước 2-0. Vị chiến lược gia này nhiều lần hét lên vì không hài lòng với những pha xử lý của học trò.

IMG_1100

Vẻ mặt đầy tiếc nuối của HLV Rainer khi các học trò của ông bị đối thủ quân bình tỉ số 2-2.

IMG_1118

Ông Rainer tại giải đấu năm nay luôn xuất hiện cùng quyển sổ cá nhân để ghi chép mọi thứ có thể. Sau khi bị đối thủ gỡ hòa, chắc chắn vị chiến lược gia này cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa.

IMG_1120

Người chiến thắng trong trận đấu này sẽ đối đầu với Tuyển Việt Nam hoặc Đài Bắc Trung Hoa Wildcard trong vòng bán kết.