5 kỷ lục Ronaldo có thể xô đổ trong năm 2020

HOÀNG ANH , 06:34 04/01/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Cristiano Ronaldo đã viết nên những trang sử mới của bóng đá thế giới trong suốt một thập kỷ qua và anh có thể tiếp tục chinh phục các dấu mốc mới vào năm 2020.

Tiền đạo 34 tuổi chuyển tới Juventus vào mùa hè 2018, với sứ mệnh giúp đội bóng này giành danh hiệu Champions League lần thứ ba và tiếp tục duy trì sự thống trị của "Bà đầm già" tại Serie A.

Không chỉ phá vỡ các kỷ lục ở cấp câu lạc bộ, siêu sao 34 tuổi còn chính phục các danh hiệu quốc tế cùng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Vậy, những kỷ lục nào có thể sẽ được cựu sao Manchester United và Real Madrid phá vỡ trong vòng 12 tháng tới?

Giành nhiều danh hiệu Champions League nhất

Ronaldo đã giành chức vô địch Champions League thứ năm cùng với Real Madrid khi đánh bại Liverpool trong trận chung kết năm 2018 và nếu tiền đạo người Bồ Đào Nha có thể cùng Juventus lên đỉnh vinh quang vào năm 2020, anh sẽ trở thành người có nhiều chức vô địch Champions League nhất thế giới, người hiện tại đang giữ kỷ lục này là Francisco Gento, ông đã giành được sáu danh hiệu cao quý trong khoảng thời gian từ 1956 đến 1966 cùng Real Madrid.

Hiện Ronaldo đã có 5 chiếc cúp Champions League, 4 với Real Madrid vào các năm 2014, 2016, 2017, 2018 và một chiếc với MU vào năm 2008.

Những kỷ lục Ronaldo có thể sẽ xô đổ trong năm 2020 - Ảnh 1.

Cristiano Ronaldo năm lần vô địch Champions League.

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại giải vô địch các quốc gia châu Âu (EURO)

Với 9 bàn thắng cho Bồ Đào Nha tại 4 kỳ EURO, Ronaldo sánh ngang huyền thoại Pháp, Michel Platini, chân sút hàng đầu trong lịch sử giải đấu. Vậy nên, nếu Ronaldo ghi bàn tại EURO 2020 thì anh chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của EURO.

Những kỷ lục Ronaldo có thể sẽ xô đổ trong năm 2020 - Ảnh 2.

Cristiano Ronaldo trong màu áo tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Ghi nhiều hat-tricks nhất lịch sử Champions League

Ronaldo cùng với Messi đã ghi được tám hat-tricks tại Champions League, nhiều hơn tất cả các cầu thủ đã và đang thi đấu tại giải đấu. Nếu anh cùng với Juventus đánh bại Barcelona để giành danh hiệu Champions League thứ ba vào năm 2020 và có thêm những hat-tricks thì anh ấy sẽ trở thành cầu thủ vĩ đại nhất Champions League.

Cầu thủ đầu tiên đoạt vua phá lưới ở ba giải đấu quốc gia hàng đầu Anh, Tây Ban Nha và Ý

Ronaldo hiện đang xếp thứ tư trong danh sách ghi bàn tại Serie A với 10 bàn thắng, sau Joao Pedro (11), Romelu Lukaku (12) và Ciro Immobile (17), nhưng nếu anh có thể vươn lên dẫn đầu vào năm 2020 thì anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới đoạt vua phá lưới ở ba giải đấu quốc gia hàng đầu Anh, Tây Ban Nha và Ý.

Trở thành vua phá lưới cấp độ quốc gia mọi thời đại

Ronaldo sẽ cần phải nỗ lực thật nhiều trong năm 2020 để nâng cao thành tích 99 bàn thắng anh có được cho đội tuyển quốc gia. Nếu sở hữu thêm 11 bàn thắng trong năm 2020, Ronaldo sẽ vượt qua Ali Daei, người đang có 109 bàn thắng cho đội tuyển Iran để trở thành cây săn bàn quốc tế hàng đầu mọi thời đại.

Những kỷ lục Ronaldo có thể sẽ xô đổ trong năm 2020 - Ảnh 3.

Cristiano Ronaldo.