5 đứa trẻ sẵn sàng trở thành "thế hệ vàng" của thể thao thế giới trong tương lai

MẠNH ĐĂNG , 12:16 15/05/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trên MXH, những đứa trẻ này sở hữu hàng triệu lượt theo dõi. Dưới đây là 5 đứa trẻ tài năng và có niềm đam mê bất tận với thể thao.

5 đứa trẻ sẵn sàng trở thành "thế hệ vàng" của thể thao trong tương lai

Arat Hosseini

5 đứa trẻ sẵn sàng trở thành "thế hệ vàng" của thể thao trong tương lai - Ảnh 2.

Arat là cầu thủ nhí được biết tới nhiều nhất trên thế giới với tài khoản Instagram sở hữu hơn 4 triệu người theo dõi. Hơn thế, Arat còn là đứa trẻ khỏe nhất. Những pha xử lý tinh tế, lừa qua đối thủ rồi bứt tốc khiến người ta phải liên tưởng tới Lionel Messi.

Thậm chí, cậu nhóc còn được ngôi sao người Argentina khen ngợi sau pha xe đạp chổng ngược gây sốt cộng đồng mạng: “Cảm ơn Arat! Tôi có thể thấy rất nhiều tài năng đấy. Rất kinh ngạc! Chúc mừng!”

Arat sở hữu kĩ thuật, thể lực, tinh thần. Hiện tại, Arat đang tập luyện tại học viện Liverpool rất chăm chỉ để hoàn thành ước mơ chơi cho FC Barcelona.

Cristianinho

5 đứa trẻ sẵn sàng trở thành "thế hệ vàng" của thể thao trong tương lai - Ảnh 3.

Ronaldo và cậu con Cristianinho.

Dù chỉ mới 9 tuổi nhưng con trai của Ronaldo chẳng khác nào một cỗ máy hạng nặng. Cậu nhóc sở hữu thân hình đáng mơ ước của nhiều người khi chỉ mới 7 tuổi. Hiện tại, Cristianinho đang chơi cho đội trẻ của Juventus và sở hữu thành tích ấn tượng.

Tại giải đấu U9, Cristianinho đã ghi 58 bàn thắng và 18 kiến tạo chỉ sau 28 trận đấu. Trong trận đấu đầu tiên, Cristianinho ghi tới 4 bàn. Giống Ronaldo, cậu nhóc sở hữu những kĩ năng đáng kinh ngạc là tốc độ, kĩ thuật và khả năng dứt điểm.

Rudolph Ingram

5 đứa trẻ sẵn sàng trở thành "thế hệ vàng" của thể thao trong tương lai - Ảnh 4.

Rudolph Ingram hay còn được gọi là Blaze (ngọn lửa) là đứa trẻ nhanh nhất thế giới. Chỉ mới 8 tuổi nhưng cậu nhóc mất vỏn vẹn 13.86 giây để chạy nước rút 100m. Ngay cả Mbappe cũng sẽ phải hít khói nếu chạy đua cùng cậu nhóc này. Hiện tại, Blaze chơi bóng bầu dục. Đây dường như là môn thể thao Rudolph muốn hướng tới.

Rayane Bounida

5 đứa trẻ sẵn sàng trở thành "thế hệ vàng" của thể thao trong tương lai - Ảnh 5.

Giống như Rudolph và Cristianinho, Rayane Bounida là cầu thủ trong một đội chuyên nghiệp - Anderlecht. Cậu nhóc sở hữu mọi yếu tố cần thiết để trở thành một ngôi sao. Đó là kĩ thuật, tốc độ, khả năng rê bóng và dứt điểm.

Hơn thế, Rayane còn biết dứt điểm từ những tình huống cố định. Dù chỉ mới 14 tuổi nhưng cậu nhóc người Bỉ đã được tài trợ bởi Nike. Hiện tại, Rayane đang chăm chỉ tập luyện... tâng bóng để sẵn sàng cho màn ra mắt đầu tiên.

Ariana Dos Santos

5 đứa trẻ sẵn sàng trở thành "thế hệ vàng" của thể thao trong tương lai - Ảnh 6.

Ariana Dos Santos chia sẻ trên Instagram: "Con gái cũng có thể mạnh mẽ".

Ai nghĩ rằng bóng đá chỉ dành cho con trai thì ra đây mà nhìn cô bé này. Ariana Dos Santos chỉ mới 9 tuổi nhưng sở hữu khả năng rê bóng như Neymar. Hiện tại, cô bé đang được huấn luyện bởi Eddie John, cựu cầu thủ người Mỹ. Ariana chơi ở cấp độ cao nhất và sẵn sàng trở thành một siêu sao của bóng đá nữ.

Thậm chí, Ariana sẵn sàng để tranh tài với con trai Ronaldo. Vào đầu năm 2020, cô bé chia sẻ bức ảnh "đọ múi" cùng Cristianinho thu hút hàng chục nghìn lượt thích.