5 đội bóng nổi tiếng dính "lời nguyền" tại Champions League

MẠNH ĐĂNG - PHỤNG HIẾU , 14:27 08/03/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Champions League là danh hiệu mọi đội bóng mong muốn. Có những đội bóng tiêu tốn hàng trăm triệu USD vì nó. Họ đưa về những siêu sao, HLV tài ba, xây dựng hình ảnh bởi những thương vụ marketing lớn nhưng vẫn chưa thể vươn tới chiếc cúp này.

5 đội bóng nổi tiếng dính "lời nguyền" tại Champions League. Nguồn: Oh My Goal

1. PSG

5 đội bóng nổi tiếng dính lời nguyền tại Champions League - Ảnh 2.

PSG của HLV Unai Emery từng để thua 1-6 trước Barcelona. Dù chi tiền tấn cho thị trường chuyển nhượng, PSG vẫn chưa thể tiến sâu tại Champions League. Từ năm 2013 đến 2016, PSG liên tục để thua khi bước vào vòng tứ kết.

Năm 2017, trận thua khủng khiếp trước Barcelona được coi là khởi đầu cho một "lời nguyền" mới. Không dừng lại ở đó, năm 2018, PSG chịu đắng cay tương tự trước Real Madrid. Năm 2019, họ để thua Manchester United.

PSG đã thua ở vòng 1/16 Champions League 3 năm liên tục. Họ nghĩ họ sẽ xóa bỏ thành công lời nguyền bằng việc mua Neymar. Nhưng khi gia nhập đội bóng mới, Neymar cũng bị "nguyền rủa" luôn một thể, liên tục dính chấn thương đúng giai đoạn quan trọng.

2. Benfica

5 đội bóng nổi tiếng dính lời nguyền tại Champions League - Ảnh 3.

Vào năm 1962, đội hình hoàn hảo của Benfica giành chức vô địch châu Âu, khi đó vẫn còn tên là European Cup. HLV của họ, ông Bela Guttmann bày tỏ mong muốn được tăng lương sau chiến tích này. Nhưng các ông chủ Benfica lại không đồng tình.

Ngay sau đó, ông Guttmann nói một câu mà đến giờ CLB vẫn còn bị ám ảnh: "Ciao Bela". Họ kể rằng ông Guttmann biết một số phép thuật. Guttmann sau khi bị từ chối tỏ ra rất bực tức. Ông đã để lại một lời nguyền cho Benfica: "100 năm sau Benfica cũng chẳng thể vô địch một lần nào nữa". Và trải qua 85 năm, đội bóng này lọt vào 8 trận chung kết cúp châu Âu nhưng không một lần giành chiến thắng.

3. Juventus

5 đội bóng nổi tiếng dính lời nguyền tại Champions League - Ảnh 4.

Juventus là CLB giàu thành tích nhất nước Ý. Nếu tính về các danh hiệu quốc nội thì như vậy. Còn ở châu Âu, họ cũng bị dính lời nguyền.

Nếu không tin, hãy hỏi huyền thoại Del Piero. Ông từng nói: "Tôi không đổ tại số phận hay bất cứ thứ nào khác. Danh hiệu đó như kiểu bị nguyền rủa vậy".

Del Piero nói câu này chỉ vài tháng trước khi Juventus để thua trận chung kết Champions League thứ 6 trong lịch sử CLB trước Barcelona. 2 năm sau, họ thua trận chung kết thứ 7 trước Real Madrid. Chưa đội nào để thua nhiều chung kết Champions League như vậy.

4. Atletico Madrid

5 đội bóng nổi tiếng dính lời nguyền tại Champions League - Ảnh 5.

Atletico cũng là đội bóng thường xuyên thất bại trong trận chung kết Champions League. Họ thua 2 trận chung kết trong vòng 3 năm, rồi bị loại ở vòng bán kết một năm sau đó. Atletico thua tất cả các trận khi phải gặp đội bóng cùng thành phố Real Madrid. Kể từ đó, Atletico liên tục phải nói lời tạm biệt với giải đấu ở vòng 1/16.

5. Arsenal

5 đội bóng nổi tiếng dính lời nguyền tại Champions League - Ảnh 6.

Ai cũng nghĩ Arsenal sẽ vô địch năm 2002, thời điểm mà họ trở thành đội bóng độc cô cầu bại, nhưng hiện thực lại không như vậy. Năm 2006, bằng cách nào đó, Arsenal lại lọt vào trận chung kết. Nhưng lại một lần nữa, Arsenal chịu thất bại. 7 năm tiếp theo, The Gunners liên tục bị loại từ vòng 1/16. Giờ đây, chức vô địch Europa League cũng là điều xa xỉ với Arsenal.

Cuối cùng, Juergen Klopp là người bị nguyền rủa ở Champions League. Klopp chỉ là 1 HLV, nhưng từ trước đến nay, ngoài danh hiệu giành được năm ngoái, ông thầy người Đức thường xuyên phải nếm mùi thất bại.

Trước khi đến Liverpool, ông thua 2 trận chung kết Champions League. Thế mới thấy HLV Klopp là ví dụ điển hình, là bằng chứng sống cho thấy lời nguyền ở giải đấu này có thể bị phá giải.

Juventus, Benfica, PSG, Man City và mọi đội bóng khác hãy vui lên vì điều này nhé. Đây là những đội có thể làm nên lịch sử ở mùa giải năm nay. Với fan Arsenal thì... đừng quá mơ mộng nữa.