3 sự tinh quái chiến thuật của "ngài ngủ gật" trong chiến thắng trước U23 Palestine

HỒNG PHÚ , 11:44 04/08/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển U23 Việt Nam đã có một trận đấu ra quân thuận lợi tại giải Tứ hùng với chiến thắng 2-1 trước U23 Palestine. Trong đó người hâm mộ có nhìn thấy rõ những thay đổi và dấu ấn chiến thuật mà HLV Park Hang-seo đã tạo ra cho đội bóng của chúng ta thời gian vừa qua. Dưới đây là một vài điểm nhấn đáng chú ý.

3 sự tinh quái chiến thuật của ngài ngủ gật trong chiến thắng trước U23 Palestine - Ảnh 1.

Những số áo mới của đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn

Thay đổi số áo thi đấu

Đây có lẽ là điều mà người hâm mộ có thể nhận ra rõ ràng nhất. Tại giải đấu này, HLV Park Hang-seo đã một lần nữa thay đổi số áo quen thuộc của các cầu thủ, đặc biệt là những người từng làm nên chiến tích lịch sử tại vòng chung kết U23 châu Á.

Theo đó, Văn Thanh đã không còn mặc chiến áo số 17 quen thuộc mà chuyển sang số 6. Số áo của anh được hoán đổi với Xuân Trường. Số áo 19 mà Quang Hải vẫn sử dụng ở cả cấp câu lạc bộ hay cấp đội tuyển được chuyển cho Minh Vương và tiền vệ của CLB Hà Nội khoác áo số 8. Trong khi đó cả đội trưởng Văn Quyết lẫn Công Phượng lần lượt mặc áo số 14 và 20 thay vì một trong hai sẽ sử dụng áo số 10.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đã tiết lộ lý do ông phải xáo trộn số áo các cầu thủ. Nhà cầm quân 59 tuổi nói:

"Tôi được biết hôm nay phía Hàn Quốc đã cử người tới theo dõi và ghi hình trận đấu của U23 Việt Nam. Đấy là họ không phải đối thủ cùng bảng với chúng ta đâu nhé, họ nằm khác bảng với U23 Việt Nam nhưng vẫn cử người theo dõi. Tôi nghĩ các đội khác cũng sẽ cử người tới đây xem Việt Nam thi đấu thôi. Phần còn lại của câu trả lời tôi nghĩ các bạn có thể biết rồi đấy".

Có thể khẳng định đây không phải lần đầu tiên mà cựu trợ lý HLV Guus Hiddink làm điều này. Trong cuộc đối đầu giữa đội tuyển U23 Việt Nam với CLB Ulsan Hyundai trên sân Hàng Đẫy vào tháng 12 năm ngoái, các cầu thủ của chúng ta cũng có những sự hoán đổi số áo so với giải giao hữu M-150 Cup trước đó. Lý do được thầy Park chia sẻ là vì trận đấu đó được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình Hàn Quốc và U23 Hàn Quốc chính là đối thủ cùng bảng của chúng ta tại vòng chung kết U23 châu Á.

Chiến thuật "đoàn tàu tình yêu"

3 sự tinh quái chiến thuật của ngài ngủ gật trong chiến thắng trước U23 Palestine - Ảnh 2.

Chiến thuật "đoàn tàu tình yêu" là một điểm nhấn đáng chú ý trong trận đấu hôm qua của U23 Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn

Nếu khán giả nào theo dõi trên truyền hình ngày hôm qua có thể nhận ra rõ một cách bố trí đội hình khi đá phạt góc khá đặc biệt của U23 Việt Nam. Chiến thuật này có tên gọi "Love train" (Đoàn tàu tình yêu) theo cách gọi của cựu HLV đội tuyển Anh Glenn Hoddle.

Trong suốt các buổi tập trước thềm giải Tứ hùng, HLV Park Hang-seo đã cho các học trò luyện rất kỹ bài tập này. Các cầu thủ sẽ nối đuôi nhau đứng thành một hàng khi được hưởng phạt góc và khi một cầu thủ treo bóng vào vòng cấm, những người trong hàng sẽ tỏa ra các vị trí khác nhau. Điểm mạnh của "đoàn tàu tình yêu" là đối phương sẽ không thể theo sát và nắm rõ được ý đồ để có phương án kèm người tốt nhất.

Tại vòng chung kết World Cup 2018, đội tuyển Anh cũng đã áp dụng chiến thuật này và đạt được những thành quả to lớn. Tam sư là đội bóng ghi được nhiều bàn nhất từ những tình huống bóng chết. Nguyên nhân là bởi HLV Gareth Southgate đã cho các học trò tập rất nhuần nhuyễn các bài tập tình huống cố định mà một trong số đó là "đoàn tàu tình yêu". 

Báo chí Anh tiết lộ ông đã được truyền cảm hứng từ giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ (NFL) cũng như đội bóng nhỏ Lincoln City để áp dụng cách dàn xếp đá phạt góc này cho đội tuyển Anh. Và nay, "đoàn tàu tình yêu" đã tới Việt Nam.

Đội hình ứng biến linh hoạt

3 sự tinh quái chiến thuật của ngài ngủ gật trong chiến thắng trước U23 Palestine - Ảnh 3.

Quang Hải chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm trong trận đấu với U23 Palestine. Ảnh: Tiến Tuấn

Tại vòng chung kết U23 châu Á, HLV Park Hang-seo đã sử dụng xuyên suốt một sơ đồ tương đối lạ lẫm với đời sống bóng đá Việt Nam, sơ đồ 3-4-3. Thực chất, đội hình chiến thuật đó đã được ông thử nghiệm tại giải giao hữu M-150 Cup diễn ra vào tháng 12/2017. Tuy nhiên, vào lúc này nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có những sự thay đổi.

Ở trận ra đấu với U23 Palestine vừa qua, HLV Park Hang-seo đã sắp xếp đội hình ra sân với sơ đồ 3-5-2. Trong đó, nếu bộ khung hàng phòng ngự được cố định với 3 trung vệ Duy Mạnh, Đình Trọng, Tiến Dũng và 2 cầu thủ chạy cánh Văn Hậu (bên trái), Văn Thanh (bên phải) thì các vị trí khác có một chút thay đổi. Văn Lâm thay thế Tiến Dũng trong khung gỗ, Xuân Trường là người đá thấp nhất ở hàng tiền vệ với vai trò điều phối bóng, đội trưởng Văn Quyết và Quang Hải là 2 tiền vệ trung tâm trong khi bộ đôi Anh Đức, Công Phượng là cặp tiền đạo.

Có thể nói bộ đôi đá cao nhất của U23 Việt Nam ngày hôm qua đã có một trận đấu rất hay. Anh Đức cho thấy khả năng di chuyển khôn ngoan, anh thường xuyên có những tình huống lùi về để làm tường cho Công Phượng hoặc chọn vị trí chính xác trong vòng cấm. Trong khi đó, tiền đạo đang khoác áo Hoàng Anh Gia Lai cho thấy mình ngày càng đá "gọn" hơn và khi làm được điều này, sự nguy hiểm của anh tăng lên rất nhiều.

3 sự tinh quái chiến thuật của ngài ngủ gật trong chiến thắng trước U23 Palestine - Ảnh 4.

HLV Park Hang-seo có rất nhiều thử nghiệm trong trận đấu với U23 Palestine. Ảnh: Tiến Tuấn

Suốt hiệp 1, một mảng miếng tấn công quen thuộc của chúng ta là ở bên cánh phải. Hậu vệ Văn Thanh thường xuyên có tình huống dâng cao, đón đường lật cánh, chuyền dài từ giữa sân để tạt vào vòng cấm hoặc phối hợp trung lộ mà một trong số đó đã dẫn đến bàn gỡ hòa của Anh Đức cuối hiệp 1.

Giữa hiệp 2, HLV Park Hang-seo tiếp tục có những thử nghiệm đội hình mới sau khi rút Xuân Trường, Anh Đức, Đình Trọng rời sân và lần lượt thay bằng  Thành Long, Minh Tuấn và Văn Sơn. Lúc này, đội hình của chúng ta chuyển thành 4-3-3 khi Văn Thanh được bó vào giữa đá tiền vệ trung tâm cùng Thành Long và Quang Hải, Minh Tuấn và Văn Quyết là hai tiền đạo cánh của U23 Việt Nam.

Một chi tiết đáng chú ý nữa trong trận đấu ngày hôm qua là HLV Park Hang-seo đã phát huy rất tốt kỹ năng chạy chỗ của đội trưởng Văn Quyết. Khả năng nhận thức vị trí để di chuyển vào các khoảng trống hay giữa các hàng ngang đội hình đối phương giúp Văn Quyết có khá nhiều tình huống thoải mái nhận bóng và tạo ra mối đe dọa lên hàng thủ U23 Palestine.

Trong trận đấu này, cầu thủ 27 tuổi ra sân ở vị trí tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên trong suốt khoảng thời gian hiệp 1 và đầu hiệp 2, chúng ta có thể thấy Văn Quyết thường xuyên di chuyển từ vị trí tiền vệ trung tâm lệch trái thành tiền đạo cánh trái và ngược lại giúp U23 Việt Nam triển khai bóng rất linh hoạt từ 3-5-2 thành 3-4-3. 

Có thể nói chiến thắng 2-1 là vừa đủ trong ngày ra quân của một giải giao hữu. Đội tuyển U23 Việt Nam còn nhiều điều cần phải làm và cải thiện, tuy nhiên lúc này người hâm mộ có thể tạm yên tâm khi HLV Park Hang-seo đang có những chuẩn bị, tính toán kỹ lưỡng cho ASIAD 2018.